Quốc gia chịu nhiều bão nhất thế giới

Một trong những quốc gia hứng chịu nhiều trận siêu bão nhiệt đới lớn nhất trên thế giới phải kể tới Philippines, đất nước chịu nhiều ảnh hưởng từ các “thảm họa” tự nhiên.

Không những chịu ảnh hưởng từ số lượng lớn các cơn bão, Philippines còn phải hứng chịu loạt thảm họa như động đất, núi lửa phun trào và nhiều thiên tai khác.

Nguyên nhân là do Philippines là quốc gia có vị trí nằm dọc theo vành đai bão và đường Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực vốn nổi tiếng là “địa điểm thân thuộc” của nhiều vụ phun trào núi lửa và động đất thuộc hàng mạnh nhất thế giới.

Theo ước tính của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, hằng năm có khoảng 80 cơn bão phát trên các vùng nước nhiệt đới, thì có tới 19 cơn bão là di chuyển vào khu vực Philippines. Trong đó có từ 6 – 9 cơn bão là đổ bộ vào quốc gia này.

Quốc gia hứng chịu siêu bão có năng lượng gấp 10 lần bom nguyên tử

Theo các nhà nghiên cứu, Philippines thực sự là quốc gia bị ảnh hưởng từ các cơn bão nhiệt đới nhiều nhất trên thế giới. Năng lượng của những cơn bão nhiệt đới cũng rất “khổng lồ”.

Chẳng hạn, siêu bão Haiyan với năng lượng sinh ra được cho là lớn gấp 10 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) vào năm 1945.

Siêu bão Haiyan (2013) gây ra nhiều thiệt hại khổng lồ cho đất nước Philippines. Ảnh: AP

Những trận bão, lốc xoáy, động đất dữ dội và núi lửa phun trào khủng khiếp… là những thảm họa tự nhiên mà Philippines đã phải đối mặt trong suốt thập kỷ qua, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của quốc gia này.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học về Thiên tai (CRED), trong thập kỷ qua, Philippines đã liên tục đứng trong top 5 quốc gia chịu nhiều thảm hoạ nhất, cùng với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Indonesia.

Siêu bão Bopha (2012) cũng gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho Philippines. Ảnh: CNN

Các chuyên gia khẳng định, Philippines là quốc gia khó có năm nào không có bão đổ bộ vì nằm ở vị trí dễ xảy ra bão nhiệt đới nhất thế giới.

Philippines nằm trên rìa phía tây của Thái Bình Dương, khu vực hoạt động mạnh nhất của các trận lốc xoáy nhiệt đới vì diện tích nước biển sâu và ấm áp (điều kiện kích thích phát triển những cơn bão nhiệt đới lớn).

Do đó, đất nước gồm hơn 7.000 hòn đảo này rất dễ chịu ảnh hưởng của những cơn bão “khổng lồ”, gây nhiều thiệt hại lớn về nhiều mặt. Theo đó, bão phát triển mạnh cũng gây ra một rủi ro lớn dọc theo bờ biển đông dân cư.

Hằng năm, mùa mưa bão ở Philippines thường đỉnh điểm từ tháng 5 – 11 và gây ra nhiều thiệt hại về cả người và của cải.

Nhiều siêu bão khổng lồ tấn công và hậu quả đáng sợ

Một trong những thảm họa oanh tạc dữ dội nhất đổ bộ vào Philippines và gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng là siêu bão Haiyan.

Theo đó, siêu bão Haiyan đổ bộ vào phía đông Philippines vào ngày 08/11/2013 với sức gió hơn 300km/h và cột sóng cao tới 7m. Đây là cơn bão thứ 25 “tấn công” Philippines trong năm 2013.

Gần 4 năm trôi qua, nỗi đau của người dân Philippines vẫn chưa nguôi ngoai vì thiệt hại quá nặng nề. Ảnh: State.com

Thảm họa đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hơn 4 triệu người mất nhà ở. Do đó, Haiyan được coi là một trong những cơn bão gây thiệt hại về người lớn nhất ở Philippines trong thế kỳ 21.

Không những thế, siêu bão Haiyan đã phá hủy gần 90% TP Tacloban thuộc tỉnh Leyte, thủ phủ của vùng Đông Visayas. Haiyan được coi là một trong những thảm họa thiên tai gây ra nhiều thiệt hại nhất cho Philippines với khoảng 2.02 tỷ USD.

Gần 4 năm trôi qua, những ảnh hưởng đáng sợ của Haiyan vẫn khiến nhiều người dân Philippines đau xót.

Trước Haiyan, vào năm 2011, cơn bão siêu mạnh gọi là Washi đã khiến 1.200 người chết, phá hủy 10.000 ngôi nhà và buộc 300.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp ở Philippines.

Sau Washi, Bopha là siêu bão gây ra nhiều thiệt hại về tài chính chỉ sau Haiyan với ước tính hơn 1 tỷ USD vào 3/12/2012.

Ngoài ra, Philippines còn đã phải hứng chịu nhiều trận bão dữ dội với ít nhất hàng nghìn người chết và mất tích.

Với dân số hơn 100 triệu người (theo số liệu của ngân hàng thế giới năm 2016), và đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, những trận bão lớn càn quét hàng năm thực sự gây ra nhiều tổn thất lớn cho Philippines, quốc gia có vị trí nằm trên vành đai bão và vành đai lửa Thái Bình Dương.

Theo Tri thức trẻ

Theo Đời sống
back to top