Quân Nga đã sử dụng đường hầm để đột phá vào phía sau Pokrovsk
Tiến Minh
Biệt đội tử thần Nga đã sử dụng đường hầm khai thác mỏ để đột nhập vào thành phố Pokrovsk và bất ngờ tấn công từ phía sau phòng tuyến Ukraine.
Vào ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố rằng, sau 483 ngày chiến đấu ác liệt, quân đội Nga (RFAF) cuối cùng đã chiếm được Chasov Yar, một pháo đài quân sự trên tuyến phòng thủ Kênh đào Severski Donets - Donbass. Trận chiến giành Pokrovsk kể từ đó đã trở thành tâm điểm.Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố, họ đã bao vây Pokrovsk ở ba mặt và hoàn toàn kiểm soát vùng ngoại ô phía đông thành phố. Các thông tin trực tiếp từ tiền tuyến ngày 31/7, cho thấy quân Nga đã xâm nhập và chiến đấu ở bên trong thành phố Pokrovsk.
Nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài, thậm chí còn đưa tin rằng, Pokrovsk đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga; nhưng đây là thông tin không chính xác. Tuy nhiên trước sức ép tiến công của RFAF, hệ thống phòng thủ của Ukraine bên trong thành phố đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.Đáp lại những thông tin trên, đích thân Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ, tuyên bố rằng Chasov Yar vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine (AFU) và bất kỳ lực lượng Nga nào xâm nhập vào khu vực thành phố Pokrovsk, đều đã bị bao vây và vô hiệu hóa bởi quân phòng thủ của Ukraine.Điều này đã dẫn đến sự khác biệt đáng kể trên bản đồ chiến trường do các phương tiện truyền thông Ukraine, Nga và phương Tây đưa ra. Cần phải nói rằng, Pokrovsk là một trong những mặt trận ác liệt nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, RFAF sẽ chiến đấu đến cùng, giống như họ đã làm ở Mariupol, Bakhmut, Ugledar và Avdiivka.Vào ngày 1/8, các kênh quân sự đã công bố một bản đồ tình hình cho thấy quân Nga tiếp tục mở rộng hoạt động tại khu vực đô thị Pokrovsk. Quân đội Ukraine đã không ngăn chặn được quân Nga xâm nhập vào thành phố và đẩy lùi quân Nga bao vây thành phố.Bản đồ cũng tiết lộ rằng, các “biệt đội tử thần Nga”, một lần nữa sử dụng mìn và đường hầm ngầm để vượt qua tuyến phòng thủ của đối phương và bất ngờ tung đòn từ phía sau, giống như cách họ đã đào đường hầm để tấn công thành phố Toretsk và sử dụng đường ống dẫn khí để đột kích Sudzha trong chiến dịch Kursk.
Một phóng viên truyền thông châu Âu cho biết: "Pokrovsk nằm giữa một loạt các mỏ than lớn trải dài trên tiền tuyến. Chúng tôi có thể nhìn thấy các tháp canh và ống thông gió của chúng, nhưng không thể nhìn thấy các đường hầm bên dưới. Không có bản đồ, nhưng chúng là mạng lưới đường hầm ngầm lớn nhất châu Âu".Đánh giá từ bản đồ tình hình thời gian thực, được sử dụng trong báo cáo trên, các đội cảm tử Nga đã sử dụng các đường hầm mỏ để đột nhập vào thành phố Pokrovsk và sau đó tấn công từ mọi hướng, chia cắt hệ thống phòng thủ của Ukraine trong thành phố và chỉ điểm cho hỏa lực pháo binh từ phía sau để phá hủy các trận địa phòng thủ của Ukraine.Hiện tại, Bộ Tư lệnh mặt trận Pokrovsk của AFU ở mặt trận Pokrovsk đã rút ra khỏi thành phố; trong khu vực nội đô, chỉ còn hai đơn vị phòng thủ quy mô lữ đoàn của AFU, nhưng truyền thông nước ngoài ước tính rằng chỉ còn chưa đến 1.500 quân.Những đơn vị này chưa nhận được lệnh rút lui của tướng Syrsky (và có lẽ họ sẽ không bao giờ nhận được). Do không có quân tiếp viện, AFU về cơ bản đã bỏ rơi Pokrovsk-Myrnohrad. Ngay cả khi không có một cuộc tháo chạy đột ngột như trận Avadivka, quân Ukraine bên trong Pokrovsk cũng sẽ không cầm cự được quá vài ngày.Trang “Biên niên sử quân sự” của Nga cho biết, ở phía bên sườn phải Pokrovsk-Mirnograd, tình hình đang nhanh chóng thay đổi theo hướng có lợi cho RFAF. Bất chấp lệnh cấm của Kiev về việc đưa tin xấu từ mặt trận, truyền thông Ukraine đã chuẩn bị tinh thần cho người dân Ukraine trước nguy cơ mất thành phố.
Kênh Deep State của Ukraine cho biết, quân Ukraine ở Pokrovsk đã đẩy lùi 66 cuộc tấn công của RFAF trong 24 giờ qua. Tuy nhiên kênh Muchnoy của Ukraine cho biết, tình hình trên hướng Mirnograd đang báo động, khi pháo binh Nga đang tiến hành pháo kích liên tục vào các vị trí phòng thủ của Ukraine.Hiện các tuyến phòng thủ của AFU đã xây dựng từ năm 2014, đang bị hỏa lực của quân Nga phá hủy thành từng mảnh; đặc biệt tại Nhà máy Làm giàu Trung tâm, một cứ điểm then chốt của AFU trên tuyến đường tiếp cận đông bắc Mirnograd, đã bị quân Nga và ga đường sắt, đã bị phá hủy nghiêm trọng.Tình báo AFU cũng cho biết, các đơn vị mới của Cụm quân Trung tâm RFAF đang được tập trung tại đây và các cuộc tấn công dự kiến sẽ tăng cường trong những ngày tới, trong khi chưa có thông tin nào về việc luân chuyển quân Ukraine. Mặc dù lực lượng dự bị của Cụm Pokrovsk cũng đang được điều chuyển, nhưng họ ngay lập tức bị đưa vào "cối xay thịt" của Nga.
Theo nguồn tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), Cụm quân Trung tâm RFAF đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của AFU ở phía bắc thị trấn Rodinske và cắt đứt không chỉ "tuyến đường sắt", mà còn cả tuyến đường cao tốc Dobropolye-Mirnograd. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, ISW). Quân đội Nga tấn công vào Chasov Yar. Nguồn Military Review
Một hệ thống phòng không vác vai lạ vừa xuất hiện trong lực lượng Nga, với thiết kế khác biệt so với các tên lửa phòng không vác vai Moscow đang sử dụng.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.
Các nhà khoa học đã tái tạo những peptide kháng khuẩn từng tồn tại ở tổ tiên động vật có vú 160 triệu năm trước có khả năng chống vi khuẩn mạnh hơn nhiều lần.
iCaur V27 Long-Range Edition tại Trung Quốc, sở hữu pin LFP dung lượng 51,2 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo tiêu chuẩn CATL.
Các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa chế tạo một đồng hồ nguyên tử sử dụng lutetium để đo thời gian được cho là chính xác nhất thế giới hiện nay.
Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).
Kia Carens Clavis 2026 vừa chính thức ra mắt Việt Nam - đây là mẫu xe MPV đa dụng 7 chỗ mới được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và an toàn...
Hyundai xác nhận kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của Grand i10 Nios. Mẫu hatchback hạng A được cho là sẽ xuất hiện vào cuối 2027 để thay thế bản hiện tại.