Sau 483 ngày chiến đấu khốc liệt, lực lượng của RFAF tham gia chiến dịch tấn công Chasov Yar, bao gồm Sư đoàn dù cận vệ 98, Lữ đoàn Tình nguyện Espanyola và các đơn vị khác, đã có một chiến thắng quan trọng, đánh bại hoàn toàn 10 lữ đoàn Ukraine, trong thành phố pháo đài Chasov Yar.
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong giai đoạn cuối của chiến dịch Chasov Yar, khoảng 50 quân Ukraine đã bị bắt làm tù binh, và khoảng 65 thường dân, đã được RFAF giải cứu đưa ra khỏi thành phố an toàn. Đồng thời RFAF đã phá hủy hơn 30 khẩu pháo của AFU và hơn 70 kíp điều khiển UAV của AFU đã bị tiêu diệt.