<div> <p>Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc Gao Fu cho biết vaccine Covid-19 do nước này sản xuất có "tỷ lệ miễn dịch không thực sự cao".</p> <p>Phát biểu này được đưa ra trong một hội nghị hôm 10/4 ở thành phố Thành Đô. Theo đó, chính phủ Trung Quốc đang xem xét kết hợp các loại vaccine lại để tăng hiệu quả.</p> <p>Ông Gao cho biết: “Vấn đề đang được xem xét là chúng ta có nên sử dụng các loại vaccine sản xuất bởi nhiều dây chuyền kỹ thuật khác nhau phục vụ tiêm chủng hay không".</p> <p>Một nghiên cứu ở Brazil cho thấy tỷ lệ hiệu quả của Sinovac, vaccine từ một nhà sản xuất Trung Quốc, trong việc ngăn ngừa lây lan đối với những người bộc lộ triệu chứng là 50,4%. Trong khi đó, vaccine do Pfizer sản xuất có hiệu quả lên đến 97%.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="vaccine Trung Quoc hieu qua thap anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/11/znews-photo-zadn-vn_55361463_101.jpg" title="vaccine Trung Quốc hiệu quả thấp ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Vaccine tự sản xuất chưa làm giới chức Trung Quốc hài lòng về độ hiệu quả. Ảnh: <em>DW</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trung Quốc vẫn chưa phê duyệt bất kỳ loại vaccine nước ngoài nào sử dụng trong nước. Bắc Kinh đã phân phối hàng trăm triệu liều vaccine nước này sản xuất đến các quốc gia khác, đồng thời luôn dấy lên nghi ngại về hiệu quả của các vaccine đến từ phương Tây.</p> <p>Ông Gao không đưa ra chi tiết về những thay đổi trong chiến lược vaccine nhưng có đề cập đến mRNA, một kỹ thuật thử nghiệm được phương Tây sử dụng trong khi các nhà sản xuất thuốc của Trung Quốc chọn cách truyền thống.</p> <p>“Mọi người nên xem xét những lợi ích mà vaccine mRNA có thể mang lại cho nhân loại”, ông Gao nói. “Chúng ta phải theo dõi một cách cẩn thận và không bỏ qua nó chỉ vì chúng ta đã có một số loại vaccine rồi”.</p> <p>Trước đây, chính ông Gao là người đã đặt ra nghi vấn về tính an toàn của vaccine mRNA. Ông cho rằng không thể loại trừ các tác dụng phụ vì loại vaccine này lần đầu được sử dụng trên người khỏe mạnh, theo <em>Tân Hoa xã.</em></p> <p>Thời gian đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc, các blog khoa học và sức khỏe nổi tiếng cũng đã đặt câu hỏi về tính an toàn và hiệu quả của vaccine Pfizer, vốn sử dụng kỹ thuật mRNA.</p> <p>Theo số liệu từ ông Gao, tính tới ngày 2/4, khoảng 65 triệu người tại Trung Quốc đã được tiêm mũi đầu tiên trong khi khoảng 34 triệu người khác hoàn thành việc tiêm cả hai liều.</p> <p>Các chuyên gia cho biết việc trộn vaccine hoặc tiến hành tiêm chủng tuần tự có thể tăng tỷ lệ hiệu quả. Nhiều cuộc thử nghiệm trên khắp thế giới đang xem xét việc phối trộn vaccine hoặc tiêm lại sau một khoảng thời gian dài hơn. Còn ở Anh, các nhà nghiên cứu đang thử kết hợp AstraZeneca và Pfizer.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header"> </div> </div> </div>
Quan chức bất ngờ thừa nhận vaccine Trung Quốc có hiệu quả thấp
Quan chức y tế Trung Quốc bất ngờ thừa nhận khả năng phòng ngừa virus corona của loại vaccine nước này tự sản xuất là không cao, theo AP.
Nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong tại Yên Bái
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội
Thi công mương thoát nước, bất ngờ phát hiện quả bom 340kg giữa lòng thành phố
"Tiền mất, tật mang" vì... sập bẫy quảng cáo làm đẹp, trị bệnh trên MXH
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Vừa qua, tại khu vực khu vực Vân Hồ (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân. Trước đó, tại nhiều nơi trên cả nước cũng đã xảy ra mưa đá.
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2024 vào sáng 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đặc biệt lưu ý vấn đề ý thức của người lái trong việc chấp hành luật giao thông.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.