Phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp về xe dù bến cóc

Trong lúc phóng viên tác nghiệp về tình trạng xe dù bến cóc, tài xế xe khách đã lao tới chửi bới, đe dọa, dùng tay đấm vào đầu, bụng phóng viên.

Sáng 17/10, phóng viên Hồ Ngọc Hùng, Báo Giao thông cho biết đã trình báo Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về việc bị hành hùng, đe dọa khi tác nghiệp về tình trạng xe dù bến cóc tại TP Buôn Ma Thuột.

Đối tượng đánh và đe dọa phóng viên ở Đắk Lắk.

Đối tượng đánh và đe dọa phóng viên ở Đắk Lắk.

Theo phản ánh của phóng viên Hồ Ngọc Hùng, chiều ngày 16/10, tiếp nhận phản ánh về tình trạng xe dù Đối tượng đánh và đe dọa phóng viên ở Đắk Lắk bến cóc lộng hành, anh ra khu vực đường Nguyễn Tất Thành (TP Buôn Ma Thuột) để ghi nhận.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, phóng viên Hồ Ngọc Hùng có mặt tại trạm xe buýt trên đường Nguyễn Tất Thành (gần ngã 6 TP Buôn Ma Thuột) thì bắt gặp xe khách mang BKS: 47G-000.21 (bên hông phải xe còn dán BKS 47B - 017.96) của nhà xe Thế Vĩnh đang tấp vào đón khách dù xe này đã cải tạo thành xe tải, không được phép chở khách.

Clip tài xế xe khách chửi bới và hành hung phóng viên.

Trong lúc phóng viên tác nghiệp, tài xế xe khách đã lao tới chửi bới rồi dùng tay đấm nhiều cái vào đầu, bụng phóng viên. Đồng thời, tài xế còn lớn tiếng đe dọa: "Mày tưởng tao sợ mày. Nhà mày ở Phước An. Con mày học ở đâu?...".

Sau khi xảy ra sự việc, phóng viên Hồ Ngọc Hùng đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trong tình trạng đa chấn thương.

"Trước đó, Báo Giao thông đã đăng tải 2 bài viết phản ánh tình trạng loạn xe dù bến cóc ở Đắk Lắk và đã bị Đội CSGT-TT Công an TP Buôn Ma Thuột xử lý nhưng nhiều nhà xe vẫn tiếp tục hoạt động công khai" - anh Hùng cho biết thêm./.

Theo Đời sống
back to top