Khoa học & Công nghệ

Phát hiện ngôi mộ cổ cấp cao từ thời Ngụy và Tấn tại Lạc Dương

Khám phá lần đầu tiên các mộ gia tộc cấp cao thời Ngụy và Tấn tại Lạc Dương, với nhiều hiện vật quý giá như ngọc bích, đồ trang sức và tượng chim.

1-7279.png
Khi đang tiến hành công tác khảo cổ khẩn cấp trước khi xây dựng các trạm bơm tại Khu vực Thủy lợi Bờ Nam Tiểu Lang Đế thuộc làng Thuận Trang, Lạc Dương, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc bất ngờ tìm thấy ba ngôi mộ cổ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
2-7638.png
Đó là quần thể mộ gia tộc có niên đại từ thời nhà Ngụy và nhà Tấn. Đây cũng là lần đầu tiên một khu mộ gia tộc cấp cao từ thời kỳ đó được phát hiện ở Lạc Dương. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
3-8573.png
Ba ngôi mộ được xếp thẳng hàng từ đông sang tây, tất cả đều hướng từ bắc xuống nam. Phần chính của mộ nằm ở phía bắc, trong khi hành lang nằm ở phía nam. Thiết kế có vẻ được tổ chức bài bản với mộ dốc và mộ buồng bằng gạch. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
4-6923.png
Tuy nhiên, các ngôi mộ đã bị cướp phá nhiều lần. Lưu Binh, một nhà nghiên cứu cộng tác quản lý khảo cổ học tại chỗ của Viện Khảo cổ học Lạc Dương, giải thích rằng, mặc dù Lạc Dương đã phát hiện khá nhiều lăng mộ thời Ngụy và Tấn, nhưng việc tìm thấy lăng mộ gia tộc cao cấp từ thời kỳ đó là điều chưa từng có. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
5-4962.png
Ba ngôi mộ này được đặt tên là M1, M2 và M3. Lưu Binh giải thích rằng, M1 có một lối đi trong mộ, một cánh cửa bịt kín bằng gạch, hành lang, cửa đá, phòng mộ chính hình vuông và phòng phía đông. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
6-3165.png
Dọc theo mỗi bên của lối đi trong mộ có mười hai hố cọc. Hơn nữa, lối đi có bảy bậc thang. Ở giữa phía sau buồng chính, có một tấm nắp quan tài được sơn mài. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
7-3174.png
Nghiên cứu chỉ ra rằng, vào thời Ngụy và Tấn, những lối đi dốc dài và bậc thang dốc dần vào trong là đặc điểm của những ngôi mộ dành cho người có địa vị cao. Lưu Binh giải thích rằng, bảy bậc thang và mười hai hố cột ở M1 cho thấy đây là lăng mộ lớn thứ hai thời Tây Tấn, chỉ sau lăng mộ hoàng đế. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
8.jpg
Trong số những hiện vật được tìm thấy có khuyên tai bằng xương được trang trí bằng hình phượng hoàng và các loài chim, một phát hiện tương đối hiếm. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn khai quật được các đồ vật bằng ngọc bích và móc thắt lưng, được cho là những vật gia truyền quý giá của gia đình. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
back to top