Khoa học & Công nghệ

Phát hiện bất ngờ tại pháo đài La Mã cổ Gonio-Apsaros

Khám phá khu thánh đường bí mật và vật phẩm vàng cổ, thể hiện niềm tin và lễ vật dâng cho thần chiến tranh Jupiter Dolichenus của binh lính La Mã.

1-7553.png
Pháo đài Gonio-Apsaros, một địa điểm quân sự cổ của La Mã có niên đại khoảng 1.800 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Warsaw.
2-8327.png
Tại đây, các nhà khảo cổ đến từ trường Đại học Warsaw phát hiện có một khu thánh đường bí mật dành riêng cho thần chiến tranh Jupiter Dolichenus. Ảnh: @Đại học Warsaw.
3-5989.jpg
Đồng thời, họ đã tìm thấy một tấm mỏng bằng vàng có chữ viết bằng tiếng Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Đại học Warsaw.
4-2490.png
Các chuyên gia cho rằng, nó có thể là một vật phẩm bằng giấy cẩn vàng dâng lên thần chiến tranh Jupiter Dolichenus (Zeus Oromasdes). Ảnh: @Đại học Warsaw.
5-4353.png
Vật thể được các binh lính La Mã thờ phụng, đặc biệt là những người cầu mong sức mạnh trong trận chiến. Ảnh: @Đại học Warsaw.
6-1051.png
Jupiter Dolichenus được coi là thần chiến tranh và chiến thắng, và được binh lính La Mã vô cùng kính trọng. Ảnh: @Đại học Warsaw.
7-4019.png
Thời xưa, người ta thường dâng lễ vật cho các vị thần với hy vọng nhận được phước lành hoặc sự giúp đỡ. Những lễ vật này, được gọi là lễ vật cúng dường, được cho là sẽ được các vị thần ưu ái. Ảnh: @Đại học Warsaw.
8-8969.png
Ví dụ, lễ vật dâng cho thần Jupiter Dolichenus có thể được dâng để cầu mong thành công trong các trận chiến sắp tới. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
back to top