Khoa học & Công nghệ

Phát hiện mới tại hồ Mapu Tsho ở Tây Tạng hé lộ bất ngờ về người tiền sử

Kết quả khảo cổ học tại hồ Mapu Tsho chứng minh rằng người xưa đã tận dụng nguồn cá từ hồ để sinh tồn trên cao nguyên khắc nghiệt.

1-404.png
Theo Viện Bảo tồn Di tích Văn hóa Tây Tạng, khu di tích Mapu Tsho được xác định là khu vực ven hồ Thời Kỳ Đồ Đá Mới sớm nhất ở trung tâm cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, có độ cao lớn nhất 4.400 mét và thời gian tồn tại lâu nhất. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
2-9741.png
Vào năm 2017, di tích lịch sử Mapu Tsho được người dân địa phương phát hiện trong một dự án xây dựng đường. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
3-8048.png
Người ta thường tin rằng, người Tây Tạng sống ở vùng cao nguyên không ưa ăn cá. Nhưng mọi chuyện có thể khác đi cách đây hàng nghìn năm trước. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
4-7461.png
Theo đó, một phát hiện khảo cổ gần đây tại hồ Mapu Tsho ở huyện Kangmar, thành phố Shigatse, Tây Tạng cho thấy rằng, con người sống cách đây khoảng 4.000 năm trước đã dựa vào nguồn cá từ hồ để sinh tồn và phát triển trong môi trường vùng núi cao khắc nghiệt. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
5-4378.png
Phát hiện quan trọng này đã lật đổ những quan niệm lâu đời về chế độ ăn uống ở vùng cao, chứng minh rằng, con người thời tiền sử rất tháo vát trong việc tận dụng các nguồn tài nguyên sẵn có của hồ. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
6-2884.png
Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực khai quật khảo cổ học có diện tích 1.650 mét vuông, với hơn 60 ngôi mộ cổ được khai quật, cũng như hơn 40 hố tro, hố cột, lò sưởi, công trình bằng đá và các di tích khác. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
7-4763.png
Khi nhóm nghiên cứu đa ngành tiến hành khảo sát hồ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các mảnh gốm và xương động vật tại địa điểm này. Ảnh: @Palden Nyima và Daqiong/chinadaily.
Xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
back to top