Phá núi, tình cờ phát hiện "kho báu" có niên đại hơn 2.000 năm
Thiên Trang (TH)
Trong quá trình phá núi, các công nhân tình cờ phát hiện một hố đen lạ và sau đó chuyên gia mất 3 tháng để khai quật và tìm ra "kho báu" có niên đại hơn 2.000 năm.
chia sẻ
Sự việc bắt đầu khi công nhân phá núi để xây hầm trú ẩn tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trong quá trình phá núi, họ tình cờ phát hiện một hố đen lạ và sau đó chuyên gia mất 3 tháng để khai quật và tìm ra "kho báu" có niên đại hơn 2.000 năm.
Đó là lăng mộ của Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, một nhà chư hầu của nhà Hán.
Trong lăng mộ này, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hơn 10.000 di vật văn hóa, trong đó có hàng nghìn đồ dùng làm bằng vàng, bạc, đồng và ngọc
Tuy nhiên, có ba báu vật "độc nhất vô nhị" khiến các chuyên gia rất phấn khích và gây chấn động thế giới vì giá trị và độ phức tạp, gần như không thể sao chép hay tạo ra bản sao.
Đầu tiên là Kim Lũ Ngọc Y. Đây là bộ giáp được làm chủ yếu từ vàng và ngọc bích, với hơn 2.000 miếng ngọc bích được sắp xếp tinh xảo.
Chỉ có bộ giáp của Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng được coi là tinh xảo nhất và được coi là quốc bảo trong số các quốc bảo hiện nay.
Thứ hai là Đèn Trường Tín. Đây là một chiếc chân đèn cách đây hơn 2.000 năm, được chế tác tinh xảo và độc đáo. Chiếc đèn này có khả năng hấp thụ khói dầu và nâng cao tính nghệ thuật. Trên chân đèn còn khắc 65 ký tự ghi lại công suất, trọng lượng và chủ sở hữu, trong đó chữ "Trường Tín" ám chỉ cung Trường Tín, một cung điện của nhà Hán.
Cuối cùng là Lư hương bằng đồng dát vàng. Chiếc lư hương này được đúc theo hình ngọn núi và được dát vàng bên ngoài. Các chuyên gia ngạc nhiên bởi sự tinh xảo và độc đáo của bảo vật này và cho rằng nó rất khó để làm giả hay sao chép.
Cả ba bảo vật này đã được công nhận là bảo vật quốc gia và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Câu chuyện về việc phát hiện kho báu này đã gây xôn xao trong cộng đồng nghiên cứu và đem lại sự phấn khích cho những người yêu thích lịch sử và nghệ thuật cổ điển.
Từ ngày 16/1/1945, trùm phát xít Hitler đã di chuyển xuống boongke ở Berlin, Đức để sinh sống. Trong bối cảnh quân Đồng minh ngày càng tiến gần tới Berlin và giành được nhiều chiến thắng, Hitler đã lên kế hoạch tự tử.
Nhà văn George R. R. Martin của tác phẩm “Game of Thrones” đình đám gây chú ý khi ẵm trên tay chú sói con thuộc loài sói đã tuyệt chủng hơn 10 ngàn năm trước giống hệt như trong tác phẩm nổi tiếng của mình.
Các chuyên gia đã sử dụng công nghệ hiện đại để phục dựng gương mặt của một phụ nữ Mycenae sống cách đây hơn 3.500 năm. Theo đó, hình ảnh phục dựng khiến nhiều người bất ngờ trước dung mạo xinh đẹp của bà.
Hơn nửa thế kỷ miệt mài cùng sông nước, GS.TS Lương Phương Hậu đã trở thành người “nắn dòng, giữ đất”, kiến tạo công trình đột phá và gieo mầm đam mê cho nhiều thế hệ kỹ sư Việt Nam.
Nhờ vào thiết kế kết hợp sáng tạo, robot hút bụi 3 trong 1 Eufy E20 có thể trở nên đa năng hơn. Tuy nhiên, việc tích hợp quá nhiều tính năng trên một thiết bị chưa hẳn là tốt.
Sau gần 200 năm, các chuyên gia xác định Prototaxites - "quái vật" không chân tay cao 8m là một dạng sống mới, không giống bất cứ loài nào từng ghi nhận trên Trái đất.