Peru: Du khách bị bắt vì chụp ảnh khỏa thân tại di tích cổ

2 du khách châu Âu đã bị nhân viên giám sát phát hiện khi đang tạo dáng khỏa thân gần địa điểm "Ngôi nhà của Người bảo vệ Inca".

Gần đây, theo một bài đăng trên tài khoản Twitter của Cảnh sát Quốc gia Peru (PNP), cảnh sát đã xóa ảnh và giam giữ 2 du khách vì hành vi khiếm nhã nơi công cộng.

Giới chức đã nhắc nhở du khách tuân thủ quy định tham quan và khuyến cáo của nhân viên an ninh tại Machu Picchu. "Kỳ quan của thế giới cần được tôn trọng", PNP nhấn mạnh trong bài đăng trên Twitter.

Cảnh sát Peru bắt giữ du khách vi phạm tại di tích Machu Picchu. Ảnh: PoliciaPeru/Twitter.

Cảnh sát Peru bắt giữ du khách vi phạm tại di tích Machu Picchu. Ảnh: PoliciaPeru/Twitter.

Nằm cao trên dãy Andes, thành cổ Inca có niên đại từ thế kỷ 15. Khoảng 1,5 triệu du khách ghé thăm di sản này mỗi năm. Chính phủ Peru phải giới hạn số lượng khoảng 4.000 người/ngày được vào tham quan để bảo vệ di tích.

Ngoài ra, hàng loạt quy định được chính quyền đưa ra nhằm ngăn ngừa thiệt hại cho kỳ quan thế giới này - bao gồm lệnh cấm mang tripod (chân máy ảnh), gậy chụp hình và ba lô nặng hơn 5 kg.

Thánh địa Machu Picchu.

Thánh địa Machu Picchu.

Đây không phải là lần đầu tiên người châu Âu gặp rắc rối vì chụp ảnh khỏa thân tại di sản thế giới cổ đại này. Peru đã tăng cường giám sát tại Machu Picchu vào năm 2014 khi hoạt động ăn trộm tại địa điểm văn hóa mang tính biểu tượng này trở thành một vấn nạn.

Hai du khách đến từ Australia và New Zealand đã bị bắt giữ vào năm 2013 vì chụp ảnh để hở lưng ở địa điểm này, sau đó lan truyền trên mạng xã hội Peru. Năm 2021, một du khách người Anh và người Pháp cũng bị bắt với tội danh tương tự. Sau đó, họ bị buộc tội trước tòa với hành vi sai trái đạo đức./.

Theo Đời sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top