Ông Phạm Minh Sơn làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ông Phạm Minh Sơn là PGS.TS ngành Chính trị học, từng làm Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chiều 30/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó giám đốc điều hành Học viện, được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm từ ngày 1/8.

Chúc mừng ông Sơn trên cương vị mới, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến của ông đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền hơn 20 năm qua.

Ông Thắng mong muốn tân Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành và quản lý xây dựng học viện phát triển ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, trường cần tổ chức đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đồng thời làm tốt công tác cán bộ, công tác tư tưởng.

Pham Minh Son Giam doc Hoc vien Bao chi anh 1

Ông Phạm Minh Sơn (trái) nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: AJC.

Cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Phạm Minh Sơn hứa nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị mới để xây dựng đơn vị phát triển, xứng đáng là trường Đảng vững mạnh, trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ông Phạm Minh Sơn sinh ngày 16/5/1968, là PGS.TS ngành Chính trị học. Ông từng làm giảng viên, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Chủ tịch Công đoàn và Phó giám đốc Học viện.

Từ tháng 4/2021, ông đảm nhận cương vị là Phó giám đốc điều hành Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 
 
Theo zingnews.vn
back to top