Ô tô “choán” vỉa hè nhiều tuyến phố Hà Nội

Số lượng phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục gia tăng theo từng năm, thế nhưng hiện nay việc đầu tư các bến bãi đỗ xe còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu.

Để giải quyết nhu cầu gửi, đỗ xe của người dân, Sở GTVT Hà Nội đã kiến nghị TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, đánh giá đầu tư toàn bộ các danh mục dự án điểm đỗ xe đã được chấp thuận nhưng đến nay chưa triển khai, thực hiện.

Qua khảo sát của Khoa học & Đời sống, nhiều tuyến đường trong nội thành Hà Nội, tình trạng dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường diễn ra tràn lan gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị, khiến người dân bức xúc.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, chỉ trong năm 2021, toàn thành phố đã đăng ký mới 239.045 phương tiện giao thông. Trong đó có 60.926 ôtô, 171.797 môtô, 6.322 xe máy điện, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 7.531.839 phương tiện.

Tình trạng xe ô tô đỗ trên vỉa hè xuất hiện phổ biến. Trong ảnh một chiếc xe đỗ trên phố Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng.

Tình trạng xe ô tô đỗ trên vỉa hè xuất hiện phổ biến. Trong ảnh một chiếc xe đỗ trên phố Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng.

Mặc dù có biển cấm đỗ xe của Công an phường Nguyễn Du, nhưng chiếc ô tô trên vẫn đỗ cùng với rất nhiều xe máy để lộn xộn trên vỉa hè phố Yết Kiêu, Hai Bà Trưng.

Mặc dù có biển cấm đỗ xe của Công an phường Nguyễn Du, nhưng chiếc ô tô trên vẫn đỗ cùng với rất nhiều xe máy để lộn xộn trên vỉa hè phố Yết Kiêu, Hai Bà Trưng.

Rất nhiều loại xe, từ xe đắt tiền đến loại trung bình mặc nhiên đỗ trên vỉa hè.

Rất nhiều loại xe, từ xe đắt tiền đến loại trung bình mặc nhiên đỗ trên vỉa hè.

Một chiếc xe ô tô đỗ ngang nhiên trên vỉa hè phố Nguyễn Du, đoạn ven hồ Thiền Quang.

Một chiếc xe ô tô đỗ ngang nhiên trên vỉa hè phố Nguyễn Du, đoạn ven hồ Thiền Quang.

Xe ô tô đỗ thành hai hàng trên vỉa hè, trước lối xuống hầm của một tòa nhà trên phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm.

Xe ô tô đỗ thành hai hàng trên vỉa hè, trước lối xuống hầm của một tòa nhà trên phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm.

Các tuyến phố lớn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm như phố Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt… đều rơi vào cảnh bị chiếm dụng cả lòng đường và vỉa hè làm nơi để xe máy và ô tô.Các tuyến phố lớn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm như phố Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt… đều rơi vào cảnh bị chiếm dụng cả lòng đường và vỉa hè làm nơi để xe máy và ô tô.
Đây là 3 tuyến phố được TP Hà Nội cho phép trông giữ xe dưới lòng đường, đồng thời cấm dừng, đỗ xe ở bên đường còn lại để đảm bảo trật tự văn minh đô thị.Đây là 3 tuyến phố được TP Hà Nội cho phép trông giữ xe dưới lòng đường, đồng thời cấm dừng, đỗ xe ở bên đường còn lại để đảm bảo trật tự văn minh đô thị.
Trước cửa nhiều cơ quan, vỉa hè được tận dụng làm chỗ để ô tô.Trước cửa nhiều cơ quan, vỉa hè được tận dụng làm chỗ để ô tô.
Nhiều nhà hàng, quán ăn cũng tự nhiên lấy vỉa hè làm chỗ đậu xe.

Nhiều nhà hàng, quán ăn cũng tự nhiên lấy vỉa hè làm chỗ đậu xe.

Cảnh "bát nháo", ô tô dừng, đỗ vô tội vạ, vỉa hè bị chiếm dụng toàn bộ trên các tuyến phố này để làm nơi đỗ ô tô của các cá nhân, công sở và nhà hàng.Cảnh "bát nháo", ô tô dừng, đỗ vô tội vạ, vỉa hè bị chiếm dụng toàn bộ trên các tuyến phố này để làm nơi đỗ ô tô của các cá nhân, công sở và nhà hàng.
Ô tô, xe máy đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường phố Nguyễn Khắc Cần, chỉ còn để lại khe nhỏ xíu không đủ để người đi bộ len qua.

Ô tô, xe máy đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường phố Nguyễn Khắc Cần, chỉ còn để lại khe nhỏ xíu không đủ để người đi bộ len qua.

Ô tô đỗ trên vỉa hè trước cửa Bộ Công Thương góc phố Ngô Quyền - Hai Bà Trưng.

Ô tô đỗ trên vỉa hè trước cửa Bộ Công Thương góc phố Ngô Quyền - Hai Bà Trưng.

Còn góc phố Hai Bà Trưng giao với phố 19 tháng 12 thì hàng quán, xe máy, ô tô chen kín mít khiến người đi bộ rất vất vả khi qua đây.

Còn góc phố Hai Bà Trưng giao với phố 19 tháng 12 thì hàng quán, xe máy, ô tô chen kín mít khiến người đi bộ rất vất vả khi qua đây.

Lòng đường phố Lê Văn Lương tắc cho nên xe máy đã leo lên vỉa hè, cùng với ô tô đỗ trên đó khiến người đi bộ phải nép vào tránh.

Lòng đường phố Lê Văn Lương tắc cho nên xe máy đã leo lên vỉa hè, cùng với ô tô đỗ trên đó khiến người đi bộ phải nép vào tránh.

Không cứ gì trung tâm thành phố, trên phố Tố Hữu, Thanh Xuân, xe ô tô cũng được tận dụng đỗ trên vỉa hè.

Không cứ gì trung tâm thành phố, trên phố Tố Hữu, Thanh Xuân, xe ô tô cũng được tận dụng đỗ trên vỉa hè.

Theo Đời sống
Soi vẻ đẹp những loài chim kỳ quặc nhất thế giới

Soi vẻ đẹp những loài chim kỳ quặc nhất thế giới

Thế giới tự nhiên sản sinh ra nhiều loài động vật vô cùng thú vị và không kém phần bí ẩn, trong đó có những loài chim mang trên mình vẻ ngoài độc lạ, kỳ quặc như "xuyên không" đến Trái Đất từ một thế giới khác.
back to top