Nữ nghi phạm sát hại chủ cửa hàng quần áo bị bắt khi đang trốn ở căn nhà hoang

Trưa ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ Phạm Thị Hà (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) để điều tra hành vi giết người.

Nữ nghi phạm bị bắt tại một khu nhà hoang cách hiện trường gây án không xa. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, khi bị khống chế, nghi phạm không chống đối.

dt-ha1(1).png
Đối tượng Phạm Thị Hà tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Thị Hà đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi gây án, trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/4, Hà dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị D.T.T.M (sinh năm 1997, người địa phương) tại cửa hàng quần áo của nạn nhân.

Sau khi gây án, Hà vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo Đời sống
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Tổng diện tích đất thu hồi là 149,65 ha, nguyên do xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất vì thực hiện không đúng theo phương án sản xuất lâm nông nghiệp kết hợp, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất được cho thuê.
back to top