Nhật Bản viện trợ bổ sung cho Ukraine và các nước láng giềng

Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp thêm 100 triệu USD hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine và các nước láng giềng.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm nay, Chính phủ Nhật Bản đã tăng gói viện trợ nhân đạo cho Ukraine và các nước láng giềng thêm 100 triệu USD.

Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực hỗ trợ y tế và lương thực, cũng như hỗ trợ những người phải di dời và ở các nước khác như Ba Lan, Moldova và Romania.

add8fd99-e500-44d1-951d-4222de2ae037.jpg
Mọi người tham gia một cuộc biểu tình gây quỹ ủng hộ Ukraine tại quận Shinjuku của Tokyo vào ngày 26 tháng 3. (Philip Fong/AFP)

Điều này sẽ nâng tổng số tiền viện trợ của Nhật cho các nước này lên 200 triệu USD, kể từ khi gói đầu tiên ngày 11/3.

“Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ và đứng về phía người dân Ukraine, những người đang gặp khó khăn, phối hợp với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các thành viên G7” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Một số trong số chín tổ chức quốc tế đã nhận được tiền viện trợ của Nhật Bản bao gồm Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Theo CNN
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top