De Chill House nằm ở khu đô thị đang phát triển ở Đông Triều (Quảng Ninh), mang vẻ đẹp bình dị, ngập tràn ánh nắng và cây xanh, mang đến cảm giác an nhiên.
chia sẻ
Ở những khu đô thị đang phát triển với mật độ xây dựng cao, việc thiếu ánh sáng tự nhiên trong nhà ống có thể dẫn đến cảm giác ngột ngạt và mất tính kết nối.
De Chill House nằm ở khu đô thị đang phát triển ở Đông Triều (Quảng Ninh), được thiết kế cho gia đình 3 thế hệ.
Ưu tiên công năng tối ưu và đề cao sự kết nối giữa thiên nhiên với các thành viên trong gia đình, kiến trúc sư đã tạo ra ba không gian “dễ thở” ở phía trước, phía sau và giữa ngôi nhà.
Mặt tiền căn nhà phủ kín cây xanh giúp giảm bức xạ nhiệt.
Khoảng trống dọc theo trục thẳng đứng cho phép những không gian này tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Bên cạnh đó, giếng trời ở giữa kết nối không gian chung với không gian sống phía trên.
Không gian xanh được tích hợp liền mạch với các chức năng khác, thúc đẩy sự kết nối giữa thiên nhiên và hoạt động hàng ngày. Điều này mang đến môi trường sống thân thiện, thoải mái cho trẻ em vận động, học tập và quan sát thiên nhiên xung quanh.
Sân vườn, ban công được bố trí xen kẽ nhau. Điểm cuối của hành trình trên tầng ba mở ra một khoảng sân rộng.
Sân vườn, hiên nhà và không gian đệm kết hợp với rèm hoa cúc còn giúp giảm thiểu các vấn đề về bức xạ nhiệt, gió khô nóng và lượng mưa hạn chế.
Các không gian bên trong có tầm nhìn thoáng đãng và được tô điểm bằng cây xanh.
Phòng khách tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Cạnh giếng trời giữa nhà là không gian bếp tối giản.
Taiyo Apartment là một khu phức hợp căn hộ dịch vụ nằm tại An Thượng, một khu phố về đêm nổi tiếng gần bãi biển Đà Nẵng thu hút nhiều người nước ngoài.
Các mẫu nhà cấp 4 được nhiều gia đình ưa chuộng bởi thiết kế, thi công không quá phức tạp mà vẫn đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của cả gia đình trẻ hay đa thế hệ.
Kiến trúc sư tạo không gian cho ngôi nhà từ ba yếu tố chính: tổ chức không gian kết nối mộc mạc; giữ ấm khi thời tiết lạnh và tránh nắng phương Tây hiệu quả.
Mảng cây xanh được trồng theo phương ngang và đứng tạo thành lớp rèm tự nhiên che nắng hướng Tây, vừa giúp lọc không khí, giảm tiếng ồn và tầm nhìn từ bên ngoài vào trong.
Liên quan hơn 4.000 m2 “đất vàng” dự án Khu dịch vụ thương mại, do Tổng Cty Việt Lào làm chủ đầu tư, bị bỏ hoang, TS, LS Đặng Văn Cường cho rằng, dựa trên quy định của pháp luật, cơ quan chức năng có thể xem xét thu hồi.