Người dân Hà Nội đi lễ đầu năm trong thời tiết đẹp
Thiên Anh
Nhiều người Hà Nội đã tìm đến các ngôi chùa để cầu bình an, may mắn sau khi hoàn thành các thủ tục cho năm mới tại gia đình.
Mùng 1 Tết Nguyên đán, đông đảo người dân đi lễ tại chùa Quán Sứ - Hà Nội.
Từ xa xưa đến nay, đi lễ đền, lễ chùa đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam cũng như người dân Hà Nội.
Bà Thanh Huyền (ngụ quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Hàng năm, vào mùng 1 Tết, tôi đều đến chùa Quán Sứ lễ Phật, cầu bình an, may mắn sức khỏe cho gia đình. Sau khi đi lễ, tôi cùng gia đình du xuân và tận hưởng không khí ngày đầu năm mới".
Ai cũng thành tâm lễ Phật cầu cho mọi người trong gia đình một năm mới an lành, gặp nhiều điều may mắn.
Để đảm bảo phòng chống cháy nổ, năm nay chùa Quán Sứ đã yêu cầu mỗi người dân chỉ thắp 1 nén hương và không đốt vàng mã.
Người dân thành tâm lễ bái.
Đền Ngọc Sơn cũng là địa điểm được người dân Hà Nội lựa chọn để cầu bình an cho năm mới.
Bà Vũ Thị Thân (ngụ tại phố Hàng Bè - Hà Nội) chia sẻ: "Cứ mỗi sáng mùng 1 Tết, sau khi hoàn thành việc gia đình, mọi thành viên nhà tôi đều cùng nhau đến chùa để cầu chúc một năm mới bình an, nhiều sức khỏe".
Hòa Hiệp không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác; dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh đã tuồn vào hàng trăm trường học trên địa bàn Hà Nội khiến phụ huynh hoang mang, lo lắng. Nhiều trường học đã phát đi thông báo...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 27 ngày 31/3 chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư.
Công ty dịch vụ suất ăn Hà Nội khẳng định không tiếp tay cho vi phạm, sau khi phát hiện nguồn thịt từ đối tác bị khởi tố vì liên quan đến thịt heo nhiễm bệnh.
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 1/4/2026.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ 2029, đặc biệt hỗ trợ các khu vực biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số