Khoa học & Công nghệ

Ngoài lệnh phong tỏa, Mỹ truy lùng các tàu Iran trên khắp các đại dương

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết Mỹ hiện đang có một nỗ lực toàn cầu nhằm truy quét các tàu có liên quan đến việc hỗ trợ Iran.

Quân đội Mỹ không chỉ giới hạn nỗ lực chặn bắt tàu thuyền Iran ở khu vực Trung Đông. Đại Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói với các phóng viên rằng đây là một chiến dịch toàn cầu.

“Tôi xin nói rõ, lệnh phong tỏa này áp dụng cho tất cả các tàu, bất kể quốc tịch, đi vào hoặc đi ra từ các cảng của Iran,” ông nói. “Hành động của Mỹ là phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran, chứ không phải phong tỏa eo biển Hormuz. Việc thực thi sẽ diễn ra trong vùng biển thuộc lãnh thổ Iran và vùng biển quốc tế.”

caine.jpg
Tướng Dan Caine phát biểu tại cuộc họp báo tại Bộ Chiến tranh.

Ngoài lệnh phong tỏa này, lực lượng liên hợp, thông qua các hoạt động tại các khu vực trách nhiệm khác, như Khu vực Trách nhiệm Thái Bình Dương, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Samuel Paparo, sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc bất kỳ tàu nào cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Đại tướng Dan Caine nói thêm rằng điều này bao gồm cả các tàu thuộc Hạm đội Bóng tối chở dầu của Iran: "Như hầu hết các bạn đã biết, tàu thuộc Hạm đội Bóng tối là những tàu bất hợp pháp hoặc trái phép trốn tránh các quy định quốc tế, lệnh trừng phạt hoặc yêu cầu bảo hiểm”.

Cho đến nay vẫn chưa có tàu nào của Iran bị khám xét trong khu vực CENTCOM, nhưng ông không cho biết liệu có tàu nào bị chặn bắt bên ngoài khu vực CENTCOM hay không.

Cần lưu ý rằng, trong chiến dịch Epic Fury, một tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã đánh chìm một tàu khu trục của Iran ở Ấn Độ Dương.

Caine là một trong ba lãnh đạo quân sự cấp cao đã thông báo cho các phóng viên sáng nay về Chiến dịch Epic Fury hiện đang tạm dừng và cuộc phong tỏa đang diễn ra.

giai-thich.jpg
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân giải thích cách thức Mỹ phong tỏa Iran trên biển.

Tại cuộc họp báo, có sự tham gia của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, Tướng Caine giải thích cách Hải quân thực thi lệnh phong tỏa.

"Bản đồ này được trích từ hình ảnh hoạt động chung mà chúng tôi sử dụng để cho phép các chỉ huy và lãnh đạo chủ chốt thấy được những gì đang xảy ra gần như trong thời gian thực, chúng tôi chỉ chụp lại màn hình để làm nổi bật các hành động và hoạt động,” Caine lưu ý.

Những thứ không được thể hiện trên bản đồ là khu vực này đông đúc đến mức nào và công việc phi thường. Lực lượng khổng lồ gồm máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, trực thăng và các lực lượng khác trên tàu, bao gồm cả máy bay tiếp nhiên liệu trên không đang bay phía trên khu vực phong tỏa này cũng không được thể hiện.

Ông Caine giải thích trên bản đồ rằng: "Các bạn sẽ thấy rằng lực lượng Mỹ được tô màu xanh lam. Tàu của Iran được tô màu đỏ.”

tau-my-phong-toa-eo-bien-hormuz.jpg
Các tàu chiến Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông. Nguồn: A.A

Tại mỗi điểm, Hải quân Mỹ sẽ phát đi một cảnh báo. Một thủy, một sĩ quan cấp dưới, sẽ nhấc micro lên và truyền đi thông điệp: ‘Đừng cố gắng phá vỡ vòng phong tỏa. Các tàu sẽ bị khám xét để chặn bắt và tịch thu, nếu đang di chuyển đến hoặc đi từ các cảng của Iran, hãy quay đầu hoặc chuẩn bị bị khám xét. Nếu các bạn không tuân thủ vòng phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực’”.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là xương sống của hạm đội tàu nổi của quân đội Mỹ. Chúng dài hơn 150 mét, chúng có trọng lượng choán nước 9.000 tấn. Từ đáy tàu đến cột buồm, chúng cao gần 10 tầng, và bốn động cơ tuabin khí của chúng có thể đẩy con tàu đạt tốc độ hơn 30 hải lý/giờ.

Những con tàu này được trang bị tận răng với tên lửa đối không, tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tên lửa chống hạm, tên lửa chống tàu ngầm, ngư lôi, pháo hải quân, nhiều hệ thống tác chiến điện tử. Trực thăng trên tàu giúp mở rộng tầm hoạt động và khả năng của mỗi tàu khu trục này.

uh-60.jpg
Trực thăng UH-60 cất cánh từ tàu khu trục của Mỹ trên vùng biển gần Hormuz.

Mỹ tiếp tục duy trì thế trận phòng thủ rất tích cực trên khắp khu vực trong thời gian ngừng bắn này, và thế trận đó trải rộng khắp toàn bộ Bán đảo Ả Rập, từ Bắc Iraq xuống tận phía bắc Vịnh Ba Tư. Để tạo ra chiếc ô phòng không lớn nhất thế giới trên khắp Trung Đông, các binh sĩ phòng không được huấn luyện đặc biệt của quân đội Mỹ sát cánh cùng binh lính các quốc gia đối tác.

Tham gia cùng Mỹ trong các hoạt động này, thông qua lời Tướng Caine gồm có các nước vùng Vịnh gồm Bahrain, UAE, Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait và Jordan.

Điều đáng chú ý là Hải quân Mỹ đã báo cáo rằng tàu sân bay USS George HW Bush đang hướng đến Trung Đông, không đi qua eo biển Gibraltar, mà thay vào đó "hoạt động ngoài khơi bờ biển Namibia...

Lộ trình vòng quanh châu Phi cho phép tàu sân bay và các tàu hộ tống tránh đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, cả hai đều là trung tâm hoạt động của lực lượng Houthi trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào tàu thuyền thương mại và tàu chở hàng của Mỹ.

Tướng Mỹ giải thích cách lực lượng hải quân phong tỏa Iran trên biển.
twz.com
back to top