Ngỡ ngàng ngôi nhà có tường bao được làm từ 20.000 viên ngói ở Việt Nam
Hoàng Minh (theo Archdaily)
Tọa lạc tại Đông Anh (Hà Nội), ngôi nhà gây ấn tượng bằng việc sử dụng ngói làm bức tường bao. Ngôi nhà được tạo ra như một giải pháp đầy cảm hứng để tái sử dụng những viên ngói đầy ký ức.
chia sẻ
Công trình định hướng người dùng tới một ngày mai bền vững.
Theo đó, 20.000 viên gói được sắp xếp linh hoạt, tạo điểm nhấn cho toàn khu phố.
Nhìn bên ngoài, công trình gợi nhớ đến mô hình nhà rông Tây Nguyên.
Theo kiến trúc sư, nhiều ngôi nhà mái ngói trước đây bị phá bỏ và ngói trở thành phế thải xây dựng, không được tái sử dụng. Với thiết kế này, kiến trúc sư mong muốn tạo cảm hứng cho người dùng về những viên ngói truyền thống.
Ngói được dùng làm tường ngăn, tường bao, có sự hỗ trợ của thép và bê tông.
Các viên ngói được xoay nghiêng, xoay ngang tùy theo từng bức tường.
Phía trong lớp tường ngói là lớp kính. Hai lớp tường giúp căn nhà điều tiết khí hậu, bảo vệ nhà khỏi những tác động tiêu cực của thời tiết.
Từng viên gạch được biến tấu đa dạng, tạo nên cảm giác mới mẻ cho gia chủ.
Tầng 1 và tầng thượng của công trình được sử dụng làm quán cà phê.
Tầng giữa tập trung cho khu vực hội thảo và triển lãm mang đến cái nhìn mới nằm gói trọn dưới một mái nhà chung đầy cảm hứng.
Bóng nắng tạo hiệu ứng lung linh, đẹp mắt. Nguồn ảnh: Lê Minh Hoàng
TP Huế chuẩn bị đưa 81 lô đất tại các huyện Quảng Điền, Phú Vang và thị xã Phong Điền lên “sàn” trong tháng 2 và 3/2025. Giá khởi điểm mỗi lô cao nhất trên 2,4 tỷ đồng và thấp nhất 392 triệu đồng.
Huyện Thanh Oai sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 54 lô đất tại xã Thanh Cao. Đây là những lô đất từng được trả giá rất cao, lên đến 100 triệu đồng/m2, nhưng sau đó bị bỏ cọc.
Ngôi nhà vườn rộng 20.000m2 của NSND Minh Hằng không chỉ là nơi ở mà còn là một thế giới riêng tư, nơi nữ nghệ sĩ tìm thấy sự bình yên và tận hưởng những thú vui giản dị.
Khu đất đấu giá có tổng diện tích 43.944 m2, trong đó có 20.061 m2 đất ở, 20.759 m2 đất giao thông và hơn 3.123 m2 đất cây xanh. Phần diện tích đất ở tương ứng 10 khu, 262 lô đất, mật độ xây dựng khoảng 49,7%, cao 4 tầng.
Sau hơn 20 năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh bất động sản, diễn viên Kiều Linh tích góp đủ tiền xây dựng biệt thự “trong mơ” ở thành phố hoa.
UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định Số 255/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 (Đợt 4).