Ngã vì vịn bồn rửa mặt

(khoahocdoisong.vn) - Những người già, trẻ con chân yếu khi vào nhà vệ sinh thường có thói quen vịn tay vào bồn rửa mặt. Tuy nhiên, nhiều người gặp nạn vì thói quen này.

Bà Nguyễn Thị Tươi (Phú Thọ) vốn có tiền sử tai biến nên chân tay rất yếu. Bà vào nhà vệ sinh thường lần các dụng cụ để vịn tay, nhất là hay vịn vào bồn rửa mặt để đứng vững. Một lần, bà rửa mặt bị choáng nên đã vịn vào chiếc bồn rửa mặt khiến bồn rơi xuống đất vỡ tan. Bà bị ngã xuống sàn và những mảnh vỡ của bồn rơi trên người.

Lời bàn: BS Kim Ngân, phòng khám Đa khoa phố Vĩnh Hồ chia sẻ, gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc người đã có tiền sử tai biến tốt nhất khi vệ sinh cá nhân cũng cần có người giúp đỡ. Đối với người già nên sắm những chiếc gậy chắc hoặc gậy tập đi 4 chân, không nên vịn vào các đồ dùng bởi chúng có thể rơi vào chân, vào người gây thương tích.

Theo Đời sống
back to top