Nga sắp trang bị "vũ công" GSh-301 cho tiêm kích Su-30/35: Hổ mọc thêm cánh
Theo Việt Hùng/ANTĐ
Mặc dù các số liệu cụ thể về quy mô tăng sản lượng pháo hàng không GSh-301 vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có một sự gia tăng đáng kể trong sản xuất loại vũ khí này trong tập đoàn Rostec, so với năm 2023.
chia sẻ
Công ty Kalashnikov gần đây đã công bố tăng cường sản xuất pháo hàng không GSh-301 để trang bị cho các dòng chiến đấu cơ Su-30 và Su-35 của Nga.
Sự gia tăng này làm nổi bật nhu cầu tăng cao đối loại pháo hàng không này để lắp đặt cho chiến đấu cơ diễn ra trong bối cảnh xung đột Đông Âu vẫn diễn ra ác liệt.
Được các phi công gọi một cách không chính thức là "vũ công", GSh-301 là một pháo hàng không một nòng nổi tiếng với hỏa lực mạnh mẽ trong các hoạt động trên không.
Vũ khí đáng gờm này là một phần quan trọng trong kho vũ khí tiêu chuẩn của nhiều máy bay chiến đấu bao gồm các mẫu như MiG-29, MiG-35, Su-27, Su-30, Su-34 và Su-35.
Thiết kế của GSh-301 được ca ngợi vì nhẹ và nhỏ gọn, đảm bảo nó được tích hợp liền mạch vào nhiều nền tảng khác nhau mà không ảnh hưởng đến sự cơ động của máy bay.
Hành trình của pháo hàng không GSh-301 bắt đầu từ năm 1983 khi nó được đưa vào sản xuất hàng loạt tại nhà máy chế tạo máy Izhevsk, hiện thuộc quyền sở hữu của hãng Kalashnikov.
Khẩu pháo hàng không GSh-301 này là sản phẩm của nỗ lực hợp tác giữa Vasily Gryazev và Arkady Shipunov, hai kỹ sư vũ khí người Nga đến từ Cục thiết kế dụng cụ Tula.
Nhiệm vụ của họ là chế tạo một khẩu pháo hàng không có hỏa lực vượt trội nhưng vẫn đáng tin cậy và đơn giản.
Trong những năm gần đây, pháo hàng không GSh-301 đã trở thành một nhân tố quan trọng trong các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Đại diện của Kalashnikov đã báo cáo rằng không có vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng nào với khẩu pháo này trong tác chiến tại Ukraine.
Điều này rất quan trọng khi xét đến bản chất phức tạp của các hoạt động trên không và các kịch bản chiến đấu dữ dội, nơi bất kỳ trục trặc nào của pháo GSh-301 cũng có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng.
Việc tăng cường sản xuất pháo hàng không GSh-301 có thể xuất phát từ nhu cầu thay thế các thiết bị cũ hoặc hư hỏng khi được triển khai tích cực trên chiến trường. Trọng tâm đặc biệt được đặt vào các mẫu máy bay Sukhoi như Su-30, Su-34 và Su-35.
Những máy bay này, được ca ngợi vì khả năng cơ động cao và hỏa lực mạnh, thường pháo hàng không GSh-301 giúp tăng cường hiệu quả của chúng trong các hoạt động trên không đầy thách thức.
GSh-301 vẫn là một phần không thể thiếu trong kho vũ khí hàng không của Nga, chứng minh giá trị của nó không chỉ thông qua hỏa lực mạnh mẽ trong các bối cảnh chiến đấu thực tế.
GSh-301 là pháo tự động nòng đơn cỡ 30 mm, được thiết kế để tối đa hóa hỏa lực trong khi giảm thiểu trọng lượng và kích thước. Với trọng lượng khoảng 46 kg, đây là một trong những loại pháo hàng không nhẹ nhất thế giới.
Tốc độ bắn ấn tượng của GSh-301 lên đến 1.500 viên mỗi phút, rất quan trọng để đảm bảo sự thống trị trong các cuộc chạm trán trên không, nơi mà mọi khoảnh khắc đều có giá trị.
Bắn cỡ đạn 30×165 mm, GSh-301 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn nổ mạnh, đạn xuyên giáp và đạn cháy. Tính linh hoạt như vậy khiến nó có thể tấn công cả mục tiêu trên không và trên mặt đất.
GSh-301 hoạt động với cơ chế thông minh giúp giảm đáng kể độ giật. Điều này rất quan trọng đối với máy bay, vì độ giật thấp hơn có nghĩa là máy bay sẽ ổn định trong khi bắn.
Sơ tốc đầu nòng của pháo GSh-301 lên tới 860 mét/giây, mang lại độ chính xác và sức mạnh trên khoảng cách xa. Vận tốc đầu nòng cao và quỹ đạo hẹp giúp nó hiệu quả trong các cuộc giao tranh tầm xa.
Một cơ chế đai cung cấp đạn dược, đảm bảo luồng bắn ổn định. Mặc dù chỉ chứa khoảng 150 đến 180 viên đạn, thiết kế của pháo GSh-301 tối ưu hóa việc sử dụng, nhờ tốc độ bắn nhanh và độ chính xác cao.
Độ bền của GSh-301 rất ấn tượng, nhờ thiết kế dạng mô-đun, việc bảo dưỡng trở nên dễ dàng, cho phép hoán đổi linh kiện nhanh chóng tại hiện trường mà không cần đến các công cụ phức tạp hoặc thiết bị chuyên dụng.
Với sức mạnh đáng gờm, pháo hàng không GSh-301 nổi bật giữa các loại pháo cùng loại, mang lại sự cân bằng đặc biệt về trọng lượng, hỏa lực và độ tin cậy trong chiến đấu.
Dị ứng với nọc độc của ong là một trong những nguyên nhân gây tử vong quan trọng ở những bệnh nhân nhạy cảm với nọc độc của ong. Vì vậy cần phòng tránh.
Ngày 7/10, thông tin từ UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cho biết, khoảng 2h30 cùng ngày, tại Nhà máy chè Ích Thành của Công ty TNHH Ích Thành xảy ra hỏa hoạn.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 25 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”, sáng 6/10 thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình”.
Chiều 6/10, các cơ quan chức năng thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng tại khu vực gần đền Cao An Phụ, núi An Phụ.
Có nhiều trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ trong thời bình như: Không đủ sức khỏe, con thương binh liệt sĩ, con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam... Đặc biệt trong đó có những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn tuyển quân.
Sáng 5/10, hơn 8.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã có mặt chuẩn bị cho buổi tổng duyệt Lễ khai mạc "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình".
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, sáng 5/10, tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ gần 30 chuyên gia, trí thức kiều bào thuộc cộng đồng Pháp ngữ.
20h00 tối 5/10, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”.