Nga đang tăng cường sản xuất vũ khí tấn công chính xác tầm xa giá rẻ
Tiến Minh
Nga được cho là đang tăng cường sản xuất vũ khí tấn công chính xác tầm xa giá rẻ được sử dụng nhiều trên tiền tuyến, trong đó có bom lượn D-30SN và UAV Geran-2.
Nga đã đẩy mạnh sản xuất bom lượn UMPB D-30SN, đây là loại bom lượn có điều khiển kiểu mới, có trọng lượng 250 kg; mặc dù họ còn rất nhiều bom không điều khiển FAB từ thời Liên Xô, có thể cải tiến thành bom có điều khiển, nhờ mô-đun UMPK. Nhưng trang Defence Express, dẫn nguồn tin từ tình báo Ukraine cho biết, có thể thấy quy mô sản xuất loại bom D-30SN đang tăng lên khá nhanh chóng. Điều này được chứng minh bằng số sê-ri trên xác những quả bom UMPB D-30SN, được công bố trên kênh Telegram dành riêng cho Không quân Ukraine.
Cũng cần lưu ý rằng tốc độ sản xuất bom UMPB D-30SN ban đầu khá chậm. Vào mùa đông năm 2024, Nga chỉ sản xuất được 110 quả, trong khi vào mùa xuân năm nay, Nga tăng tốc lên 161 quả mỗi tháng. Trong tháng 5-6, Nga đã đạt được tốc độ sản xuất khoảng 600 quả bom lượn UMPB D-30SN. Xét đến việc ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể hoạt động mà không bị đe dọa tấn công và không thiếu hụt nguồn lực, rõ ràng là ngày càng có nhiều bom UMPB D-30SN được sản xuất. Tốc độ 600 quả bom mỗi tháng tương đương khoảng 20 quả bom mỗi ngày. Mặc dù ước tính có phần tuyến tính, nhưng có thể khẳng định việc mở rộng quy mô sản xuất loại bom này của Nga. Hiện nay Không quân Nga đang tích cực sử dụng UMPB D-30SN để tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến của quân đội Ukraine, trong đó tấn công sâu cả vào thành phố Zaporozhye và thành phố Kharkov, cách khu vực chiến tuyến từ 30 đến 70 km. Cùng với việc tăng sản lượng bom lượn UMPB D-30SN, thì tình báo Ukraine cũng cho biết, Nga đang tăng sản lượng UAV tấn công tự sát tầm xa Geran-2; qua phân tích bức ảnh chụp xác UAV Geran-2 của Nga mang số hiệu Y32655, đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Ukraine.
Kiev đã coi bức ảnh này là bằng chứng cho thấy quy mô sản xuất UAV tấn công ở Nga đã tăng lên đáng kể. Trước đó, Ukraine đã công bố một mảnh vỡ của một UAV Geran-2 khác có số hiệu Ы28435. Con số này chênh lệch 4.220 chiếc. Do đó, Ukraine ước tính sản lượng Geran-2 ước tính trong tháng 8 là ít nhất bốn nghìn chiếc. Điều đáng chú ý là, theo các nguồn tin từ Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng 810 UAV Geran-2 trong cuộc tấn công vào ngày hôm 7/9 vừa qua và tình báo Ukraine tin rằng, Nga sẽ sớm có thể sử dụng ít nhất 1.000 UAV Geran-2 mỗi ngày, để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Không cần phải nói, những con số như vậy không chỉ khiến quân đội Ukraine, mà cả các chính trị gia châu Âu lo ngại, những người hiện đang phải vật lộn để tìm kiếm nguồn lực nhằm củng cố hệ thống phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, với việc Nga sản xuất và sử dụng số lượng UAV tấn công tự sát tầm xa quy mô lớn như vậy, tất cả những nỗ lực này có thể trở nên vô ích. Đơn giản là vì cả châu Âu và Ukraine đều không sở hữu số lượng lớn tên lửa đánh chặn, theo kịp được tốc độ sản xuất UAV tự sát của Nga. Điều đáng chú ý là Nga gần đây đã bắt đầu sử dụng các UAV Geran-3, sử dụng động cơ phản lực có tốc độ cao hơn. Những chiếc UAV Geran-3 này đã hoàn toàn vô hiệu hóa UAV phòng không mà Ukraine bắt đầu đưa vào sử dụng, khi UAV Geran-3, có tốc độ vượt trội hơn các UAV đánh chặn của Ukraine, sử dụng động cơ cánh quạt có tốc độ bay chậm hơn.
Còn theo thông tin của tờ Kyiv Post, Nga đã bắt đầu sử dụng một đầu đạn gây cháy mới, nặng tổng cộng 90 kg, trên các UAV cảm tử Geran-2. Đầu đạn này được cho là chứa hỗn hợp bọt hòa tan trong xăng có chỉ số octan cao, tạo ra nhiệt độ cháy cao và một chất dễ cháy bám dính tốt trên nhiều bề mặt và khó dập tắt. Phía Ukraine cũng làm rõ rằng đầu đạn OFBC-2, một đầu đạn có sức nổ mạnh, thường được sử dụng trong UAV Gerbera nhỏ hơn, đã được sử dụng làm kíp nổ trong UAV cảm tử Geran-2 chứa chất gây cháy. Hơn nữa, các thùng chứa hỗn hợp gây cháy bổ sung, là các thùng nhiên liệu từ UAV Gerbera, được cất giữ trong các khoang trống của thân UAV cảm tử Geran-2. Tình báo Ukraine, cũng phát hiện ra rằng người Nga đã di chuyển mô-đun ăng-ten Kometa-M CRPA (bảo vệ UAV khỏi bị gây nhiễu điện tử và cải thiện độ chính xác dẫn đường cho Ukraine) từ cánh phải của UAV cảm tử Geran-2, đến phần gốc mũi của UAV.
Các chuyên gia Ukraine kết luận rằng, người Nga đang liên tục cải tiến các vũ khí tấn công đường không có điều khiển giá rẻ của họ, thường xuyên cập nhật các tính năng mới. Theo họ, UAV Geran-2 và bom UMPB D-30SN tương đối rẻ, đã trở nên nguy hiểm hơn, mà Ukraine rất khó có thể đối phó. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Defence Express, TASS).
Dự kiến được mở bán chính thức vào tháng 4/2026, Xiaomi SU7 mới có 3 phiên bản và giá bán từ 229.900-309.900 Nhân dân tệ (khoảng 804 triệu đến 1,084 tỷ đồng).
Tại CES 2026, MSI trình làng loạt linh kiện PC mới từ nguồn bảo vệ GPU, tản nhiệt màn hình cong đến thùng máy khoe nội thất, nhắm thẳng game thủ high-end.
Có lẽ sẽ không bao giờ có một chiếc Ford GT40 nguyên bản nữa. Vì thế, chiếc xe độc bản này đang được chào bán đến 2,5 triệu USD (tương đương hơn 65,1 tỷ đồng).
Gần bảy năm sau khi ra mắt Telluride, Kia đã sẵn sàng cho phiên bản mới. Mẫu SUV ba hàng ghế của hãng xe Hàn đã được đại tu hoàn toàn cho ngày mở bán sắp tới.
Nissan Cedric có 10 thế hệ, sản xuất từ 1960 đến 2015 thì bị khai tử và có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ khi "ông vua cà phê Việt" cũng sở hữu một chiếc.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Colombia Gustavo Petro.