Trước đó, bệnh nhân N.H.L. (SN 2009, trú tại huyện Tuyên Hóa) nhập viện với nhiều thương tổn rất nặng trên cơ thể khi bị mất bàn tay trái, giập nát một phần tay phải. Phần mặt, bụng, chân có nhiều vết thương hở. Chụp X- quang, bác sĩ phát hiện nội tạng bệnh nhân bị dị vật gây tổn thương.
Sau khi sơ cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào phòng phẫu thuật để bác sĩ tạo mỏm cụt bàn tay trái và xử lý vết thương bàn tay phải; mổ lấy dị vật, khâu phần nội tạng bị rách.
Nhờ sự phối hợp kịp thời các bác sĩ gây mê, truyền máu, phẫu thuật nên bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị phục hồi.
Theo người nhà cho biết, cháu L. tự chế pháo bằng cách đổ chất nổ vào lon kim loại, không may bị phát nổ gây nên thương tích nặng.
Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, chỉ bảo thường xuyên về tác hại của chơi pháo nổ. Đồng thời, theo dõi sát sao con để tránh những hậu quả đáng tiếc do chế tạo pháo hay chơi pháo nổ.