Năm 2019: Cần 58 triệu tấn than cho sản xuất điện

(khoahocdoisong.vn) - Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng “Nhu cầu tiêu thụ than ngày càng tăng nhanh, đặc biệt là than cho sản xuất điện. Chỉ tính riêng năm 2019, dự kiến cả nước cần khoảng 58 triệu tấn than cho sản xuất điện”.

Còn theo Báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2018, sản lượng than nguyên khai của tập đoàn đạt gần 37 triệu tấn, đạt 104 % so với kế hoạch. Về tiêu thụ, năm 2018, TKV ước tính đã bán được 40,5 triệu tấn than, tăng 4 triệu tấn so với kế hoạch và tăng 15% so với năm ngoái. Trong đó, tiêu thụ than trong nước đạt 38,61 triệu tấn (riêng than bán cho hộ điện tăng 5,4 triệu tấn so với thực hiện 2017) – báo cáo của TKV cho biết.

Năm 2019, TKV đặt mục tiêu sản xuất 40 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, TKV vẫn là nòng cốt cung cấp than cho nền kinh tế nói riêng và sản xuất điện nói riêng. Phó thủ tướng xác định nhiệm vụ số một của TKV trong năm 2019 là phải đảm bảo đủ than theo các hợp đồng, không để thiếu than. TKV phải nâng cao chất lượng than để đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu than của nền kinh tế.

Tuy nhiên, thực tế là với năng lực hiện nay của TKV và kế hoạch hoạt động của tập đoàn này trong năm 2019, có thể thấy than cho sản xuất điện trong năm sẽ phải nhập khẩu không dưới 30% (trên 18 triệu tấn) tổng nhu cầu.

Năm 2018, Việt Nam đã nhập gần 20 triệu tấn than, trị giá hơn 2,4 tỷ USD, tăng gần 50% về lượng, nhưng tăng trên 70% về trị giá so với năm 2017. Như vậy, điều đáng ngại nhất là giá than nhập khẩu đang tăng và chắc chắn sẽ gây áp lực lên giá bán điện.  

Hiện, 3 thị trường lớn nhất cung cấp than cho Việt Nam là Úc, Indonesia và Trung Quốc. Trong đó, Indonesia chiếm 50% nguồn cung than nhập khẩu cho Việt Nam. Năm 2018, Việt Nam đã nhập hơn 10 triệu tấn than từ Indonesia, tăng gấp đôi cả về sản lượng và giá trị nhập khẩu. Than nhập từ Indonesia chủ yếu sử dụng cho phát điện.

Rủi ro tăng giá điện trong năm 2019 là khá cao, khi số các thị trường nước ngoài cung cấp than cho Việt Nam đang tăng, trong khi giá bán than từ các thị trường này cho Việt Nam lại chênh nhau rất lớn. Chẳng hạn, than nhập khẩu từ Indonesia giá trung bình 73,6 USD – 76 USD/tấn, nhưng giá than nhập từ Trung Quốc đã tăng lên tới mức trung bình là 343,8 USD/tấn trong năm 2018 – theo Tổng cục Hải quan.

Theo Đời sống
Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng đang được các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh giảm thêm 100.000 đồng/tấn. Với việc giảm giá lần thứ ba của thép cuộn, tính từ đầu năm 2024 tới nay, tổng mức giảm lũy kế là 500.000 đồng/tấn.
back to top