Khoa học & Công nghệ

Mỹ triển khai lực lượng hùng hậu tại Trung Đông để răn đe Iran

Mỹ huy động hàng loạt tàu sân bay, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa để duy trì ưu thế quân sự trong khu vực.

Mỹ đã triển khai một trong những đợt tập trung lực lượng lớn nhất tại Trung Đông trong nhiều năm, bao gồm các nhóm tàu sân bay, máy bay chiến đấu, hệ thống phòng thủ tên lửa và lực lượng mặt đất. Động thái này được đánh giá nhằm tăng sức răn đe đối với Iran, đồng thời chuẩn bị cho khả năng tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nếu căng thẳng leo thang.

Theo các nguồn tin quốc phòng, lực lượng Mỹ được bố trí trên nhiều lĩnh vực tác chiến - từ trên biển, trên không đến phòng thủ tên lửa và trinh sát chiến lược. Giới phân tích nhận định đây là chiến lược “áp đảo leo thang”, cho phép Washington duy trì ưu thế quân sự tuyệt đối trong khu vực.

z7547227229404-d1f27700f6dd9d0aa0653993e69e532e.jpg
Tiêm kích tàng hình F-35 hoạt động trên tàu sân bay Mỹ, thể hiện năng lực tấn công tầm xa và kiểm soát không phận trong thế trận răn đe Iran.

Trọng tâm của lực lượng là khả năng triển khai tới ba tàu sân bay. Một tàu sân bay lớp Nimitz đã hoạt động tại biển Ả Rập, mang theo khoảng 70-75 máy bay chiến đấu và hỗ trợ. Một tàu sân bay lớp Ford hiện đang trên đường tới khu vực, trong khi một tàu khác có thể được điều động nếu căng thẳng gia tăng.

Các nhóm tác chiến tàu sân bay được hộ tống bởi hàng chục tàu chiến, trong đó có nhiều tàu khu trục mang hệ thống Aegis và tên lửa hành trình Tomahawk tầm bắn hơn 1.500 km. Tổng số tên lửa hành trình trong khu vực có thể lên tới hàng trăm quả, tạo năng lực tấn công chính xác tầm xa rất lớn.

Ngoài ra, các tàu ngầm tấn công hạt nhân cũng được triển khai, mang lại khả năng tấn công bí mật và răn đe mạnh mẽ.

Trong không gian tác chiến trên không, Mỹ và đồng minh được cho là có tới 450–500 máy bay chiến đấu trong khu vực, bao gồm tiêm kích tàng hình, máy bay chiếm ưu thế trên không, máy bay tấn công và yểm trợ mặt đất.

Các máy bay ném bom chiến lược như B-1B, B-2 và B-52 được đặt trong trạng thái sẵn sàng từ nhiều căn cứ, cho phép thực hiện các đòn tấn công tầm xa nếu cần.

Song song đó là mạng lưới trinh sát - cảnh báo sớm dày đặc với máy bay AWACS, máy bay trinh sát điện tử, UAV và máy bay tuần tra biển, giúp duy trì khả năng giám sát liên tục toàn khu vực.

us-positions-massive-naval-and-air-power-across-middle-east-in-full-scale-iran-deterrence-posture-c94a92a7.jpg
Tàu USS Abraham Lincoln, được hộ tống bởi các tàu khu trục USS Michael Murphy và USS Frank E. Petersen Jr., các tàu hỗ trợ USNS Henry J. Kaiser và USNS Carl Brashear, cùng các tàu tuần tra bờ biển Robert Goldman và Clarence Sutphin Jr., di chuyển theo đội hình trên Biển Ả Rập hôm 6/2. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Hệ thống phòng thủ gồm các tổ hợp Patriot, THAAD và tàu chiến Aegis tạo thành mạng lưới đánh chặn nhiều tầng chống tên lửa đạn đạo và hành trình.

Các căn cứ Mỹ tại khu vực hiện có khoảng 40.000 quân nhân, cùng hàng chục máy bay tiếp dầu và vận tải chiến lược đảm bảo hậu cần cho chiến dịch dài ngày.

Giới chuyên gia nhận định cấu trúc lực lượng này cho thấy Washington đang chuẩn bị cho khả năng duy trì sức ép quân sự trong nhiều tuần, không chỉ nhằm răn đe mà còn sẵn sàng cho các kịch bản tác chiến quy mô lớn nếu khủng hoảng leo thang.

Việc Mỹ dồn lực lượng hải - không quân quy mô lớn tới Trung Đông cho thấy Washington đang chuyển sang trạng thái răn đe ở mức tối đa đối với Iran. Cấu hình nhiều tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược và hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng cho phép Mỹ vừa sẵn sàng tấn công chính xác quy mô lớn, vừa bảo vệ lực lượng trước các đòn đáp trả bằng tên lửa hoặc UAV. Tuy nhiên, việc tập trung sức mạnh lớn tại một khu vực cũng làm giảm đáng kể khả năng phản ứng nhanh của Mỹ tại các điểm nóng khác trên thế giới.

Army Recognition
back to top