Khoa học & Công nghệ

Mỹ đối mặt với áp lực lớn từ các cuộc tấn công của Iran tại Trung Đông

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ nhanh chóng hao hụt, trong khi Iran tấn công nhiều căn cứ, gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Mỹ và đồng minh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã duy trì cường độ cao các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và các đối tác tại Trung Đông.

Diễn biến này đã làm đảo lộn những kỳ vọng ban đầu của phương Tây rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel sẽ nhanh chóng làm suy yếu năng lực tên lửa của Iran sau khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2.

Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích, Iran đã chuẩn bị cho kịch bản xung đột trong nhiều năm bằng cách mở rộng kho tên lửa và UAV, đồng thời phân tán chúng tại nhiều cơ sở bí mật trên khắp lãnh thổ. Cách bố trí này khiến việc phá hủy toàn bộ năng lực tấn công của Tehran trở nên khó khăn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của phương Tây.

Washington tìm cách thúc đẩy ngừng bắn

Trong bối cảnh giao tranh gia tăng, Mỹ được cho là đã tìm cách thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

Theo báo chí phương Tây, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã hai lần đề nghị Iran chấp nhận ngừng bắn thông qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, Tehran đã từ chối với lý do Washington có thể lợi dụng thời gian này để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới.

article-69b24220ab5a42-67611448.png
Các bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot của Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc trước khi được rút và tái triển khai tới Trung Đông.

Một chỉ huy cấp cao của IRGC, Ali Fadavi, tuyên bố rằng nếu Mỹ đang chiếm ưu thế trong chiến sự thì Washington sẽ không cần kêu gọi trung gian quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.

Ông cũng cảnh báo rằng Mỹ có thể phải đối mặt với “những bất ngờ mới” trong thời gian tới nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Phòng thủ tên lửa Mỹ đối mặt áp lực lớn

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất đối với Mỹ và các đồng minh là tốc độ tiêu hao nhanh chóng của các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo các nhà phân tích, chỉ trong những ngày đầu của cuộc chiến, Mỹ và các đối tác có thể đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa đánh chặn PAC-3 thuộc hệ thống Patriot để đối phó với các đòn tấn công của Iran.

z7615924963795-20b152b33c1c69e3f690b0ae6a0689cf.jpg
Radar AN/TPY-2 của hệ thống THAAD thuộc Lục quân Mỹ tại Jordan bị phá hủy trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iran.

Mỗi quả PAC-3 có giá khoảng 3–4 triệu USD và được sản xuất với tốc độ khoảng 500 quả mỗi năm, khiến việc bổ sung kho dự trữ trở nên khó khăn nếu xung đột kéo dài.

Ngoài ra, Mỹ cũng được cho là đã điều chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD từ nhiều khu vực trên thế giới – bao gồm cả Hàn Quốc – sang Trung Đông để tăng cường khả năng phòng thủ.

Nhiều căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị tấn công

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Iran được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 17 cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Một số mục tiêu bao gồm cả các địa điểm lưu trú của nhân sự Mỹ, trong khi nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng Mỹ có thể đã chịu thương vong đáng kể.

Theo ước tính của Lầu Năm Góc, riêng thiệt hại từ cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain đã lên tới khoảng 200 triệu USD.

Hình ảnh vệ tinh sau các cuộc tấn công vào căn cứ Ali Al-Salem tại Kuwait cũng cho thấy nhiều công trình liên quan tới hệ thống liên lạc vệ tinh có thể đã bị phá hủy.

Ngoài ra, IRGC được cho là đã phá hủy các hệ thống radar trị giá khoảng 2,7 tỷ USD trong tuần đầu giao tranh, làm suy giảm đáng kể năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel trong khu vực.

Military Watch
back to top