Iran giảm tần suất tấn công tên lửa: Chiến tranh thông tin hay chiến lược?
Tiến Minh (T/H)
Số lượng tên lửa Iran giảm mạnh gây xôn xao, liệu đây là dấu hiệu thực của chiến tranh hay chỉ chiến lược gây nhiễu của Mỹ?
Sau mười ngày giao tranh, bằng chứng sơ bộ cho thấy khả năng phóng tên lửa đạn đạo của Iran đang gặp phải trở ngại. Đây là một tín hiệu nghiêm trọng và nguy hiểm đối với Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).Ngày 5/3, dữ liệu quân sự của Mỹ, cho thấy tỷ lệ phóng tên lửa của Iran đã giảm 86%, tương đương mức giảm 23% so với ngày hôm trước. Các cuộc tấn công bằng UAV tự sát cũng giảm 73%.
Dữ liệu này thực sự đáng báo động; nó thể hiện sự sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt là là liệu đây có phải là một cuộc chiến tranh thông tin do Mỹ tiến hành? Có phải họ đang cố tình lan truyền thông tin và dữ liệu sai lệch, để đánh lừa phía bên kia và cả thế giới?Sau đây là một số bằng chứng hỗ trợ: Trong những ngày đầu khi chiến tranh bắt đầu, Iran đã phóng trung bình 170 tên lửa đạn đạo vào UAE, với đỉnh điểm là 186 tên lửa. Tuy nhiên trong vài ngày qua, số lượng vụ phóng trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 10 vụ; vậy nguyên nhân là gì?Bên cạnh việc nhấn mạnh sự cần thiết của Iran trong việc tập trung nỗ lực vào Mỹ và Israel, trang Military Review của Nga cũng chỉ ra rằng, Iran có nguồn dự trữ không đủ và phải "tiết kiệm từng đồng". Hơn nữa, có thể thấy rằng số lượng UAV tự sát được phóng cũng đã giảm. Lý do cũng tương tự và chúng ta hãy cùng xem xét thêm một bằng chứng hỗ trợ khác:Đối chiếu và kiểm chứng dữ liệu từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Bộ Quốc phòng UAE, hãng tin Anh Reuters và Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), cùng nhiều nguồn khác: Vào ngày 28/2, ngày đầu tiên của cuộc chiến, Iran đã phóng tổng cộng vài trăm tên lửa đạn đạo: 150-200 nhằm vào Israel; và khoảng 247 nhằm vào các nước Ả Rập, bao gồm các cuộc tấn công vào UAE (137), Bahrain (45) và Qatar (65).
Trong những ngày sau đó, số vụ phóng tên lửa của Iran giảm mạnh, sau khi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ phá hủy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran. Biểu đồ cho thấy rằng, trong những ngày thứ 2 đến ngày thứ 4 của cuộc chiến, số vụ phóng tên lửa đạn đạo hàng ngày của Iran đã giảm từ 350 xuống 175, sau đó xuống 120, và cuối cùng là 50.Sau bốn ngày phóng, số liệu phóng tên lửa không phải là giảm dần mà là giảm mạnh. Điều này cho thấy, Iran hiện đang đối mặt với hai vấn đề: kho tên lửa và khả năng phóng tên lửa. Từ góc độ kho tên lửa, có hai lý do giải thích sự sụt giảm tỷ lệ phóng tên lửa.Thứ nhất, người ta thường tin rằng Iran có kho dự trữ khoảng 2.000 đến 2.500 tên lửa. Nhưng IRGC có kế hoạch sử dụng (tất tay) những tên lửa này không? Hiện tại rất khó để nói.Xét cho cùng, Đại giáo chủ Khamenei đã bị nhắm mục tiêu và tiêu diệt ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, và nhiều thành viên cấp cao của IRGC và Bộ Quốc phòng Iran cũng thiệt mạng cùng ông ta.Vì vậy, ngay cả khi Tehran có kế hoạch triển khai tên lửa theo từng giai đoạn, sự kiện bất ngờ này có thể đã khiến IRGC thay đổi chiến lược và bắt đầu một cuộc phản công theo kiểu “tất tay”.
Nói cách khác, trong vài ngày đầu tiên, Iran chắc chắn sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo để tiến hành nhiều đợt oanh tạc dữ dội, nhằm tạo ra sức răn đe to lớn đối với Mỹ và Israel, đồng thời thể hiện ý chí kiên cường của Tehran.Tuy nhiên, điều này đặt ra một vấn đề: việc duy trì khả năng phóng tên lửa quy mô lớn như vậy trong vài ngày tới là điều không thể. Do đó, dữ liệu cho thấy số lượng vụ phóng tên lửa đã giảm mạnh.Thứ hai, các đợt tấn công trước đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, ngoài việc nhắm vào các nhân vật chủ chốt, chắc chắn còn nhằm vào tên lửa. Mỹ và Israel có sự hiểu biết rõ ràng: ngoài tên lửa, Iran không sở hữu bất kỳ loại vũ khí quan trọng nào khác có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với họ.
Do đó, việc loại bỏ khả năng phóng tên lửa của Iran, chẳng khác nào hành động “bẻ nanh hổ”. Điều này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Mỹ và Israel có thể sớm kết thúc chiến dịch tấn công Iran. Rất có thể chỉ trong vài ngày nữa, chiến tranh có thể sẽ mang một hình thức khác!
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Tập đoàn Stellantis (FCA US, LLC) vừa phát lệnh triệu hồi đối với các mẫu ôtô Jeep Wrangler và Jeep Gladiator 2026 mới do sự cố liên quan đến hệ thống mâm xe
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.
Các tế bào sản xuất insulin phụ thuộc vào một nhóm protein hỗ trợ để duy trì quá trình sản xuất, một thành phần quan trọng bị thiếu sẽ khiến các hư hại tích tụ.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.