Cuộc tấn công của Iran vào hệ thống radar AN/FPS-132 của Qatar, gây ra những khó khăn lớn cho chiến dịch đường không của Mỹ và Israel đang nhằm vào Iran.
Báo cáo quân sự mới cho thấy Tehran có thể đã đạt bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa, đủ khả năng đe dọa các mục tiêu chiến lược của phương Tây tại châu Âu.
Bảy máy bay tiếp dầu trên không bị tổn thất, khiến các hoạt động chiến đấu không quân tầm xa trong chiến dịch tấn công Iran của Mỹ, bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Iran hiện sở hữu nhiều loại tên lửa với các tính năng kỹ chiến thuật khác nhau, và họ còn khoảng bao nhiêu tên lửa, để kéo dài cuộc chiến với Mỹ và Israel?
Iran đã sử dụng "tên lửa hiện đại" trong cuộc tấn công vào Qatar, khiến hệ thống phòng không Patriot trở nên vô hiệu; Israel sử dụng vũ khí cũ để tấn công Iran.
Cường độ các cuộc không kích của Iran quả thực đang giảm, nhưng theo Đại tá quân đội Mỹ MacGregor, thực tế chưa hẳn là Iran hết tên lửa, mà có lý do khác.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV theo kiểu chiến thuật bất đối xứng của Iran, đẩy Israel vào tình thế khó khăn; nếu tiếp tục kéo dài, Israel sẽ lâm nguy.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, họ mới chỉ sử dụng khoảng 7% số tên lửa, trong số 100.000 tên lửa; trong đó loại tiên tiến chưa cần dùng.