Mỹ chuẩn bị khả năng trả đũa của Iran trong 48 giờ tới
Tiến Minh
“48 giờ tới là mối lo ngại” Mỹ chuẩn bị cho khả năng trả đũa của Iran, trong khi đó Tehran phủ nhận thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân sau cuộc tấn công.
Vào lúc 4 giờ sáng 22/6 (theo giờ Iran), sáu máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit của Mỹ, đã thả 12 quả bom xuyên GBU-57A/B MOP xuống một khu phức hợp hạt nhân ở phía bắc thành phố Qom của Iran (cùng khu phức hợp Fordow).Phối hợp với lực lượng không quân chiến lược, Hải quân Mỹ cũng đã phóng khoảng 30 tên lửa hành trình Tomahawk từ các tàu ngầm vào các trận địa phòng không, bảo vệ cơ sở hạt nhân ở Natanz và Isfahan, để những máy bay ném bom chiến lược thực hiện ném bom được an toàn.
Theo các thông tin của truyền thông phương Tây, Không quân Mỹ đã sử dụng bom phá boongke đặc biệt, đó là điều mà Israel muốn từ Mỹ. “Các cơ sở hạt nhân ở Natanz, Fordow và Isfahan đã bị kẻ thù tấn công”, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) tuyên bố.“Sáng sớm nay, các cơ sở hạt nhân ở Fordow, Natanz và Isfahan đã bị tấn công bởi kẻ thù của Cộng hòa Hồi giáo Iran, một hành động trái ngược với mọi chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân” – AEOI tuyên bố trên kênh Telegram của tổ chức này cho biết.Liên quan đến việc Mỹ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào buổi sáng ngày hôm nay, Nghị sĩ Iran, ông Mohammad Mena Raisi, cho biết khu phức hợp hạt nhân ở Fordow không bị hư hại do cuộc tấn công của Mỹ. “Không có thiệt hại nào đối với các cơ sở ngầm. Không có rò rỉ bức xạ”, ông Raisi cho biết.Theo lời cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran, Mehdi Mohammadi, Iran đã dự đoán trước một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân ở Fordow, do đó đã tiến hành sơ tán máy móc thiết bị cũng như nhiên liệu hạt nhân tại đây; nên không có thiệt hại không thể khắc phục được - chính trị gia này cho biết.
Tuy nhiên, vệ tinh của cơ quan vũ trụ Mỹ NASA, đang ghi nhận một đám cháy trên sườn núi gần phần trên mặt đất của khu phức hợp hạt nhân. Theo một số thông tin, có những trục thông gió ở đó. Rõ ràng, Không quân Mỹ coi đây là nơi dễ bị tấn công nhất, vì bản thân những ống thông gió này là điểm yếu của hầm, giúp bom dễ xuyên thủng các mục tiêu ngầm hơn.Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donal Trump, quân đội Mỹ tiến hành tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran ở Natanz, Fordow và Isfahan. Trong đó cơ sở hạt nhân Fordow đã bị phá hủy hoàn toàn. Tổng thống Trump tuyên bố, sau các cuộc không kích của Mỹ, Tehran phải đồng ý "chấm dứt cuộc chiến này" ngay lập tức.Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran lưu ý rằng, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chịu trách nhiệm về vụ việc, nhưng không trực tiếp cáo buộc Washington về vụ tấn công.Quyết định của ông Trump đánh dấu sự leo thang cuộc xung đột Iran-Israel, kể từ khi Israel bắt đầu thực hiện các cuộc không kích vào Iran và đại diện cho quyết định chính sách đối ngoại nghiêm trọng nhất, trong hai nhiệm kỳ của ông.
Iran đã xác nhận cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Vì những lý do hiển nhiên, kết quả của các vụ đánh bom không được công khai, nhưng giọng điệu của các đại diện của nước cộng hòa vẫn chưa thay đổi – “không có tín hiệu đầu hàng nào”, như Mỹ mong muốn.Mỹ không loại trừ khả năng Iran sẽ tấn công trả đũa vào quân đội Mỹ ở Trung Đông, Nhà Trắng đặc biệt lo ngại về "48 giờ tới", Hãng tin Mỹ NBC News, trích lời các quan chức chính quyền Trump, đưa tin. “Chính quyền Trump đang chuẩn bị cho khả năng trả đũa từ Iran, và 48 giờ tới là thời điểm đáng lo ngại đặc biệt”, NBC News cho biết.Iran có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong hai ngày tới, quân đội Iran đã lập kế hoạch từ lâu cho việc này, tất cả các căn cứ của Mỹ đều đang bị đe dọa bởi "một cuộc tấn công tiềm tàng". Tuy nhiên, sau 48 giờ, khả năng Tehran sẽ có hành động trả đũa sẽ giảm. Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đang chuẩn bị cho "các cuộc tấn công trả đũa".
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Iran đã công bố một bài đăng đe dọa đóng eo biển Hormuz, qua đó tạo ra một cuộc phong tỏa dầu mỏ. Hiện vẫn chưa có mối đe dọa nào về các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ. “Tàu chở dầu sẽ không đi qua eo biển Hormuz tới châu Âu” - tuyên bố cho biết. (Ảnh Al Jazeera, IRNA, CCTV, Wikipedia).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Với chỉ 730 chiếc được bán trên toàn cầu, Toyota GRMN Corolla phiên bản đặc biệt đang đi theo chiến lược tạo ra sự khan hiếm giống các hãng siêu xe nổi tiếng.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.
Các tế bào sản xuất insulin phụ thuộc vào một nhóm protein hỗ trợ để duy trì quá trình sản xuất, một thành phần quan trọng bị thiếu sẽ khiến các hư hại tích tụ.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.