Khoa học & Công nghệ

Israel tiếp tục nhắm vào các chỉ huy Iran, Tehran đưa vũ khí mới vào tham chiến

Quân đội Israel tuyên bố loại bỏ được Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran chỉ sau 5 ngày nhậm chức; Iran sử dụng vũ khí mới để tấn công các mục tiêu của Israel.

1.jpg
Ngày 17/6, người phát ngôn của quân đội Israel (IDF) đưa tin, lực lượng Không quân Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào rạng sáng ngày 17/6, và đã tiêu diệt được Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, kiêm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC), Thiếu tướng IRGC Ali Shadmani; người vừa nhận được chức vụ này chỉ trong 4 ngày,
1-900.jpg
Tướng Ali Shadmani mới được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, ngay sau cái chết của người tiền nhiệm Mohammad Bagheri, xảy ra vào ngày 13/6, sau một cuộc không kích của Israel. Ngoài chức vụ Tổng tham mưu trưởng, Tướng Shadmani còn giữ chức vụ Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
1.jpg
“Sau khi nhận được thông tin tình báo chính xác, các máy bay chiến đấu của IDF đã bất ngờ tấn công vào sở chỉ huy ở trung tâm Tehran vào ban đêm và tiêu diệt Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, Ali Shadmani, người chỉ huy quân sự cao cấp nhất và thân cận nhất với nhà lãnh đạo Iran Ali Khamenei”, thông cáo báo chí của IDF đưa tin về cái chết của ông. Tuy nhiên, thông tin về việc tướng Ali Shadmani bị tiêu diệt, vẫn chưa được phía Iran xác thực.
2-8586.jpg
Không quân IDF đang tích cực “tìm diệt” những sĩ quan cao cấp của quân đội Iran. Ngoài hai Tổng tham mưu trưởng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trong nhiều ngày, quân đội Israel cũng đã loại bỏ được Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami;
5.jpg
Ngoài ra còn có người đứng đầu cơ quan tình báo của IRGC, Tướng Mohammad Kazemi; tám sĩ quan cấp cao của Lực lượng Không gian Vũ trụ Iran và nhiều người khác. Đến nay, Tehran cũng đã chính thức xác nhận cái chết của tất cả các nhân viên quân sự cấp cao này.
d563fb54d9-technology-aircraft-v.jpg
Bộ Quốc phòng Iran cho biết, vũ khí mới đã được họ sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Israel; ngoài ra, hàng trăm UAV cũng tấn công các mục tiêu vào thành phố Tel Aviv và Haifa, cũng như các trung tâm công nghiệp của Israel.
4.jpg
IRGC cũng cho biết, họ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa "thậm chí còn lớn hơn và có sức hủy diệt hơn" vào Israel. Hãng thông tấn Tasnim của Iran tuyên bố, các tên lửa đã tấn công vào trụ sở của cơ quan tình báo Mossad của Israel gần Tel Aviv. Hiện Israel vẫn chưa xác nhận thông tin này.
8.jpg
Trong khi đó, rõ ràng là Israel không chỉ dựa vào thông tin tình báo của riêng họ và chỉ có một quốc gia trên thế giới, có thể cung cấp thông tin tình báo cho Không quân Israel tiến hành không kích với độ chính xác cực cao như vậy, đó chính là Mỹ. Tình báo Mỹ có khả năng thu thập thông tin, dựa trên các thuê bao mạng di động và cung cấp cho đồng minh Israel.
9.jpg
Ngoài ra, Lầu Năm Góc có các phương tiện trinh sát không gian hiện đại, giúp họ chụp ảnh chính xác về địa hình và vũ khí, cũng như theo dõi tình hình theo thời gian thực. Ngoài ra, Mỹ còn giúp Israel đánh chặn tên lửa và UAV tấn công của Iran, bên ngoài lãnh thổ Iran.
11.jpg
Theo một số thông tin, Tổng thống Mỹ Donal Trump trước đó đã làm Tehran “mất cảnh giác”, bằng cách thể hiện mong muốn đàm phán để ký kết một "thỏa thuận hạt nhân", tạo điều kiện cho Israel “ra đòn bất ngờ”. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Trump cho biết, ông không muốn tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Iran và ông cho rằng, Iran đừng nên mong đợi bất cứ điều gì khác ngoài sự đầu hàng hoàn toàn.
11-9808.jpg
Việc Iran và Israel tiếp tục tấn công “qua lại lẫn nhau” mấy ngày qua; nhưng hóa ra Israel không phải là bên duy nhất biết cách phát hiện và tấn công các mục tiêu quan trọng, bao gồm cả việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo quân sự Iran.
12-7542.jpg
Kênh truyền hình Iran SNN đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tấn công căn cứ tình báo quân sự Glilot của IDF tại Ramat Hasharon, nằm cạnh thành phố Tel Aviv vào rạng sáng 17/6. SNN lưu ý rằng, Glilot là một trong những trung tâm tình báo điện tử quan trọng nhất của IDF, được gọi là Đơn vị 8200 của Cục Tình báo quân đội Israel (AMAN).
13.jpg
Đến lượt mình, hãng thông tấn Tasnim của Iran, cũng đưa tin về một cuộc tấn công bằng tên lửa vào trụ sở của cơ quan tình báo nước ngoài Mossad của Israel, có trụ sở tại Herzliya, cũng nằm gần thành phố Tel Aviv. Không có video vụ tấn công, để có góc nhìn cận cảnh về hậu quả của hầu hết các cuộc tấn công của Iran; vì vậy không rõ các cuộc tấn công bằng tên lửa sáng 17/6 thành công như thế nào, đối với phía Iran.
12.jpg
Mặc dù cư dân địa phương của Israel cũng công bố các cảnh quay về vụ nổ và hoạt động của lực lượng phòng không IDF. Nhưng lần này, phòng không Israel rõ ràng là đã không đánh chặn được tất cả các mục tiêu. Tuy nhiên, có thông tin về tòa nhà ở Ramat Hasharon phía bắc Tel Aviv, được AMAN sử dụng, vẫn đang bốc cháy.
3.jpg
Trước đó, Tư lệnh lực lượng lục quân, quân đội Iran, Thiếu tướng Kiyumars Heidari, đã tuyên bố bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel bằng "vũ khí mới" vào khoảng lúc 11:00 (giờ Iran) ngày 17/6. Tướng Heidari cảnh báo rằng, các cuộc tấn công sẽ "mạnh mẽ và tàn khốc hơn những cuộc tấn công trước". Ông cũng lưu ý rằng các thành phố Tel Aviv, Haifa và các mục tiêu quân sự khác của Israel đã bị tấn công bằng vũ khí mới và hàng trăm UAV tự sát tầm xa.
16.jpg
Các cuộc tấn công của IRGC vào các cơ sở tình báo của Israel không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, vì các đơn vị này của Israel, đã tích cực tham gia vào cả việc tổ chức các hoạt động phá hoại ở Iran và xác định vị trí của các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, những yếu nhân của Iran; sau đó, những người này đã bị IDF tiêu diệt thành công.
back to top