Lầu Năm Góc sẵn sàng, Iran đứng trước nguy cơ đối đầu quân sự với Mỹ
Tiến Minh
Lầu Năm Góc cho biết đã sẵn sàng cho hành động quân sự bảo vệ lợi ích và đồng minh ở Trung Đông, quyết định lúc này tùy thuộc vào Tổng thống Donald Trump.
Quân đội Israel (IDF) tiếp tục tấn công lãnh thổ Iran bằng lực lượng không quân. Vào tối ngày hôm qua, IDF thông báo, tân Tổng tham mưu trưởng, kiêm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ali Shadmani, đã bị Không quân Israel ám sát vào rạng sáng ngày 17/6.Vào ngày 13/6, Thiếu tướng Gholam Ali Rashid, Tư lệnh IRGC, đã bị IDF hạ sát ngay trong giờ đầu của chiến dịch Am KaLavi. Ngay lập tức, Chuẩn tướng Shadmani, người trước đây giữ các chức vụ cấp cao trong IRGC và giám sát các hoạt động bảo đảm hậu cần trong chiến đấu, đã được thăng cấp và được bổ nhiệm vào vị trí này. (ảnh Thiếu tướng Gholam Ali Rashid).
Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran (Khatam al-Anbia), là đơn vị cao nhất trong Lực lượng vũ trang Iran, chịu trách nhiệm tổ chức và xây dựng các kế hoạch, điều phối và chỉ đạo hoạt động chiến đấu của quân đội. Đây là trung tâm chỉ huy quân sự quan trọng nhất, hoạt động dưới quyền chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran.Hãng tin CNN của Mỹ ngày 17/6 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC - cơ quan cố vấn), để thảo luận về lập trường của Washington đối với tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Mỹ, Washington khó có thể trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran, trừ khi Tehran tấn công Mỹ.Nhưng ngược lại, truyền thông Israel đưa tin, Chánh Văn phòng Lầu Năm Góc, Pete Hegseth đã ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị cho khả năng quân đội Mỹ, tham gia vào các hoạt động quân sự, cùng với Israel chống lại Iran, nếu Tổng thống Trump bật đèn xanh cho việc này.Có thông tin cho biết, các quan chức Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, có thể bao gồm cả Tư lệnh CENTCOM, Đại tướng Michael E. Kurilla, ủng hộ việc Washington can thiệp vào cuộc xung đột Iran-Israel, nhưng đã gặp phải sự phản đối từ các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Trump và trong số các đại diện của Quốc hội.Có thông tin cho biết, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ, Bernie Sanders, đã đưa ra một dự luật cấm Tổng thống Trump hạ lệnh cho quân đội Mỹ, tham gia vào một cuộc chiến tranh với Iran. Đảng Dân chủ Mỹ phản đối các hành động thiếu cân nhắc của Nhà Trắng.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho biết: “Hôm nay, tôi đã đưa ra luật để ngăn Tổng thống Trump kéo chúng ta vào một cuộc chiến tranh phi pháp với Iran. Một cuộc chiến tranh khác ở Trung Đông, có thể cướp đi vô số sinh mạng, lãng phí thêm hàng nghìn tỷ USD và dẫn đến nhiều cái chết hơn, nhiều xung đột hơn và nhiều sự khủng hoảng hơn”.Trước đó, một dự luật cấm Tổng thống Trump tiến hành chiến tranh với Iran, mà không có sự đồng ý của Quốc hội, đã được Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine đưa ra. Những dự luật như vậy nên được xem xét khá nhanh chóng, nhưng kết quả thì khó có thể dự đoán được.Hãng tin Al Jazeera của Qatar cho biết, vào đêm ngày 17/6, máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer, với kiểu “cánh cụp, cánh xòe” đặc trưng, đã thực hiện tiếp nhiên liệu trên không. Điều này đã được báo cáo bởi các công ty quản lý bay, theo dõi đường bay quốc tế và khu vực cung cấp.Những hoạt động như vậy của các "chiến lược gia" của Mỹ, có thể có nghĩa là một số kịch bản: chuẩn bị cho một chuyến bay qua Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc các cuộc tập trận kết hợp với một cuộc “biểu dương lực lượng”, để ép Iran ký một thỏa thuận hạt nhân mới.Điều đặc biệt là máy bay ném bom chiến lược B-1B, rất hiếm khi thực hiện các chuyến bay như vậy trên không phận Mỹ; trừ khi đây là một phần của hoạt động quân sự đang diễn ra, hay các chuyến bay chuẩn bị cho việc bắt đầu các nhiệm vụ tấn công, hoặc các cuộc tuần tra không phận tầm xa.Không quân Mỹ rất coi trọng số máy bay ném bom chiến lược của họ, và cố gắng duy trì chúng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, để tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới vào đúng thời điểm. Do đó, không nên bỏ qua những tín hiệu như vậy. Một số máy bay B-1B đã bật bộ “hỏi – đáp”, điều này tự nó đã là một điều hiếm hoi.
Ngoài ra, việc cất cánh của một máy bay trinh sát điện tử Boeing RC-135U Cobra-49, cũng nói lên sự sẵn sàng của quân đội Mỹ. Nên nhớ là quân đội Mỹ chỉ có một vài máy bay như vậy, nhiệm vụ của chúng tham gia vào hoạt động trinh sát và phân tích hệ thống radar, đánh giá hệ thống tác chiến điện tử và phối hợp chuẩn bị tấn công.Một điều đáng chú ý nữa là hoạt động của máy bay tiếp dầu trên không Boeing KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ cũng đã tăng lên đáng kể. Trong khi Tổng thống Trump đang ở trong “Phòng tình hình”của Nhà Trắng, 9 máy bay tiếp dầu chiến lược, đã bay trên bầu trời Biển Địa Trung Hải.Tổng hợp từ những yếu tố trên, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn rằng, Mỹ sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Nhưng trong mọi trường hợp, toàn bộ những gì đang diễn ra là một tín hiệu mạnh mẽ, rằng Washington đã sẵn sàng đứng về phía Tel Aviv, chống lại Tehran khi cần thiết.
Cần lưu ý rằng, bom xuyên phá hầm ngầm, mạnh thứ hai của Mỹ là GBU-28, cũng không thể phá hủy được tổ hợp ngầm của Iran ở Fordow, nơi đặt các máy ly tâm. Loại bom xuyên này nặng 2,3 tấn, có thể xuyên qua 30 m đất hoặc 7 m bê tông, và các máy ly tâm ở độ sâu ít nhất 60 m và mức độ bảo vệ vẫn chưa được biết.Nhưng người Mỹ còn có “siêu bom xuyên” GBU-57A/B MOP, nặng tới 13 tấn, có khả năng xuyên sâu 60 m xuống đất. Người ta không biết chắc chắn liệu máy bay B-1B Lancer, loại máy bay chiến lược mà Mỹ còn lại 44 chiếc, có thể sử dụng loại bom này hay không, mặc dù máy bay B-52 có thể sử dụng loại bom này. (nguồn ảnh Military Review, Al Jazeera, IRNA).
Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Ford Territory Platinum 2026 là phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.
Siêu xe GR GT sở hữu công suất 641 mã lực là mẫu ôtô đắt nhất từ trước đến nay của Toyota và để mua một chiếc thì không chỉ cần có tiền mà còn cần may mắn.