Một số đối tượng bị khởi tố trong vụ án liên quan thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Trong vụ án liên quan tới thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với một số đối tượng.
Thông tin liên quan vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng mà mới đây, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị tạm giữ để điều tra, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra mở rộng, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số đối tượng liên quan.
Tuy nhiên, vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra nên danh tính, hành vi phạm tội của các đối tượng này chưa được công bố.
Mot so doi tuong bi khoi to trong vu an lien quan thieu tuong Do Huu Ca
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng
Trước đó, ngày 18/2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958), nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án “Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.
Cùng với lệnh bắt giữ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng tổ chức khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra, tố tụng theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Nguồn: THĐT

Theo Đời sống
back to top