Sức khoẻ 360

Một nữ bệnh nhân 20 tuổi được chẩn đoán lao màng bụng

Bệnh nhân 20 tuổi được chẩn đoán lao màng bụng sau quá trình nội soi, cho thấy tầm quan trọng của khám sớm khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, thường gặp ở phổi nhưng cũng có thể xuất hiện ngoài phổi. Trong đó, lao màng bụng là thể ít gặp, xảy ra khi vi khuẩn gây viêm tại lớp màng bao bọc các cơ quan trong ổ bụng.

Bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình như sốt nhẹ về chiều, mệt mỏi, sút cân, đau bụng âm ỉ, cổ trướng… nên dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với bệnh lý viêm mạn tính, thậm chí ung thư ổ bụng - tiểu khung. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng như dính ruột, tắc ruột, suy kiệt.

Ở giai đoạn đầu, lao màng bụng rất khó phát hiện vì có ít triệu chứng. Ảnh VTV

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) vừa phát hiện một bệnh nhân trẻ bị lao màng bụng qua thăm dò chức năng.

Bệnh nhân M.T.T.H. (20 tuổi, quê Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đau tức ngực trái, khó thở. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận tràn dịch màng phổi và tràn dịch ổ bụng. Đáng chú ý, chỉ số CA-125 tăng gần 600 U/mL - dấu ấn thường gặp trong ung thư buồng trứng khiến các bác sĩ nghi ngờ bệnh lý ác tính.

Tuy nhiên, các xét nghiệm tìm vi khuẩn lao trong dịch đều âm tính, chụp cộng hưởng từ chỉ ghi nhận nang lành tính ở buồng trứng. Trước tình trạng chẩn đoán chưa rõ ràng, các bác sĩ đã chỉ định nội soi ổ bụng.

Qua nội soi, ghi nhận nhiều nốt tổn thương rải rác trên phúc mạc và bao gan, hai buồng trứng không phát hiện khối u. Kết quả sinh thiết cho thấy tổn thương viêm lao màng bụng, từ đó xác định chẩn đoán.

Vi khuẩn lao lây lan đến màng bụng qua đường máu, bạch huyết hoặc đường sinh dục. Ảnh medlatec.vn

Theo ThS. BS Dương Văn Hiếu, trong các trường hợp tràn dịch không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi xét nghiệm và hình ảnh học chưa điển hình, nội soi ổ bụng kết hợp sinh thiết là phương pháp có giá trị quyết định.

Lao màng bụng được điều trị bằng thuốc kháng lao theo phác đồ chuẩn, thời gian tối thiểu 9 tháng. Nếu được phát hiện sớm và tuân thủ điều trị, bệnh có thể khỏi hoàn toàn.

Từ trường hợp này, chuyên gia khuyến cáo người dân không chủ quan với các biểu hiện như đau bụng kéo dài, tràn dịch ổ bụng, sút cân không rõ nguyên nhân; cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.

Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lao màng bụng chủ yếu vẫn là do vi khuẩn lao người Mycobacterium tuberculosis; Bên cạnh đó, cũng có trường hợp người mắc lao màng bụng là do vi khuẩn lao từ động vật như lao bò.

Có 3 cách vi khuẩn lao lây lan đến màng bụng đó là:

  • Đường máu: Đây là đường lan truyền chủ yếu của vi khuẩn do mạch máu có mặt tại khắp nơi trong cơ thể nên rất thuận tiện cho vi khuẩn lao lựa chọn làm con đường lây bệnh chính;
  • Đường bạch huyết: Từ các tổn thương tại ruột và hạch mạc treo, men theo hệ thống đường huyết, “sát thủ" lao tìm đến màng bụng. Không chỉ có vậy, kể cả từ ổ lao ở màng phổi chúng cũng có thể tấn công vào màng bụng do hệ thống bạch huyết của hai cơ quan này lưu thông với nhau qua cơ hoành;
  • Đường lây truyền trực tiếp: Vi khuẩn lao còn có thể xâm nhập vào màng bụng từ các tổn thương tiến triển ở những vị trí khác như ruột ở đường tiêu hoá; buồng trứng, vòi trứng, tử cung,... ở đường sinh dục.
back to top