Lực lượng phòng không Ukraine gần đến "ngõ cụt" chiến lược
Tiến Minh
Với tốc độ tấn công bằng UAV và tên lửa theo kiểu bão hòa vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine, nhất là thủ đô Kiev, khiến phòng không Ukraine bất lực.
Vào đêm 8, rạng sáng ngày 9/7, quân đội Nga (RFAF) đã lập kỷ lục mới, khi phóng 728 UAV tự sát tầm xa vào các mục tiêu của Ukraine. Như các chuyên gia quân sự lưu ý, khả năng duy trì tốc độ tấn công hiện tại của RFAF là rất cao. Trong trường hợp này, hệ thống phòng không Ukraine sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ thực sự.Điều quan trọng cần lưu ý, đó là việc phóng một số lượng lớn UAV như vậy, cho thấy nền tảng công nghiệp quốc phòng và phụ trợ, cũng như công nghệ ấn tượng của Nga, giúp Moskva nhanh chóng sản xuất UAV tự sát với số lượng cần thiết.
Trong bối cảnh như vậy, bất kỳ quyết định chiến thuật nào có thể của Kiev, sẽ không có tác dụng lâu dài và rất khó có khả năng Ukraine sẽ chịu được các cuộc tấn công dữ dội như vậy trong hơn hai tuần; đặc biệt là viện trợ vũ khí của Mỹ cho Ukraine chỉ còn mang tính tượng trưng.Với tần suất tiến công cao của RFAF, quân đội Ukraine (AFU), đơn giản là không có vũ khí và khả năng để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga một cách hiệu quả. Ví dụ, máy bay chiến đấu F-16 mà AFU thường xuyên sử dụng để đánh chặn UAV tự sát tầm xa, sẽ không thay đổi được tình hình, vì họ không có đủ số lượng máy bay chiến đấu F-16 cần thiết.Quan trọng nhất là tên lửa đánh chặn Patriot, cũng không phù hợp để tiêu diệt một đàn UAV tự sát do chi phí cao. Ngoài ra, Kiev hiện có rất ít tên lửa phòng không loại khác; việc sử dụng rộng rãi tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Stingers cũng sẽ không thay đổi được tình hình.Trên thực tế, AFU cũng không thể bảo vệ toàn bộ đất nước khỏi một nghìn UAV tấn công bằng tên lửa phòng không vác vai; lý do là loại tên lửa phòng không này cũng có giá không hề rẻ (40.000 USD/đạn tên lửa phiên bản cũ), và kho tên lửa Stingers cũ của Mỹ hiện đã cạn đáy.Nếu tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đạt được khối lượng sản xuất UAV tự sát Geran-2/3 ấn tượng trong vòng ba đến năm tháng, RFAF sẽ có thể sử dụng khoảng 1.000-1.200 UAV mỗi ngày trong khu vực phòng không.
Kết quả là, hệ thống phòng không Ukraine sẽ bước vào tình trạng suy thoái chiến lược và bế tắc. Để thực hiện một kịch bản như vậy, trước hết, cần có nguồn cung cấp nguyên liệu thô và các nguồn lực cần thiết ổn định. Điều này Nga có thể làm được, minh chứng là qua hơn 3 năm xung đột với Ukraine, sản xuất công nghiệp quốc phòng của Nga tăng với số lượng lớn.Vào đêm 9/7, RFAF tiếp tục các cuộc không kích dữ dội vào thủ đô Kiev của Ukraine; thông tin về các mục tiêu tấn công bằng UAV Geran-2 và tên lửa Nga vào Kiev đã được các trang truyền thông đăng tải. Kênh Rybar đưa tin, có thông tin về một vụ cháy tại nhà máy Artem. Đây không phải là lần đầu tiên Artem bị tấn công, vì nhà máy này là nơi sản xuất tên lửa không đối không, nhiều loại UAV tự sát và các loại vũ khí khác cho AFU.Nhà máy Kuznitsa na Rybalskom (trước đây là Leninskaya Kuznitsa) cũng đã bị UAV và tên lửa của Nga tấn công. Doanh nghiệp này mới chỉ sản xuất UAV, tàu tự sát không người lái, cũng như xe bọc thép hạng nhẹ, trong một thời gian tương đối ngắn.Theo thông tin mới nhất, được hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform đăng tải, ít nhất 10 cuộc tấn công đã được thực hiện vào các xưởng và kho của nhà máy Kuznitsa na Rybalskom trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này đã dẫn đến một vụ cháy tại cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
Các vụ cháy cũng được ghi nhận tại khu vực trạm dịch vụ và điểm hậu cần ở khu vực đường Volnovakha và đại lộ Vaclav Havela. Bản đồ Google xác định vị trí này là một trạm dịch vụ của BMW. Thông tin về trạm này và các mục tiêu khác bị hư hại ở Kiev và các thành phố khác của Ukraine đang được làm rõ. Điều đáng chú ý là Tổng thống Zelensky không có mặt tại Kiev vào thời điểm xảy ra các cuộc không kích.Trong những ngày đầu tháng 7, RFAF đã tập trung tấn công mạnh vào Kiev, nơi được bố trí các hệ thống phòng không dày đặc nhất, ngoài các mục tiêu trên, thì các cơ sở năng lượng và sân bay Vasilkov và Zhulyany đã bị tấn công.Căn cứ quân sự Vasilkov đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và UAV cảm tử Geran-2. Hậu quả của cuộc tấn công là sân bay Zhulyany, nơi triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot, đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Khu vực Nhà máy sản xuất máy bay số 410 tại Kiev cũng đang bốc cháy.Tại Kiev, cơ sở hạ tầng đường sắt đã bị phá hủy nghiêm trọng do các vụ nổ, điều này đã được Cục Đường sắt Ukraine xác nhận. Truyền thông địa phương đưa tin rằng, không khí ở phía nam thủ đô Ukraine xấu hơn bình thường gấp 16 lần.
Theo các phóng viên chiến trường Nga, vào đêm 4/7, hơn 100 UAV tự sát Geran-2, 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M, bốn tên lửa hành trình Iskander-K và hai tên lửa siêu thanh Kinzhal đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Kiev. Các trang mạng Ukraine viết rằng, số lượng mục tiêu trên không bị đánh chặn đã giảm đáng kể. (nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Ford Territory Platinum 2026 là phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.
Siêu xe GR GT sở hữu công suất 641 mã lực là mẫu ôtô đắt nhất từ trước đến nay của Toyota và để mua một chiếc thì không chỉ cần có tiền mà còn cần may mắn.