Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND TP Đà Nẵng đầu tư gần 20 tỷ đồng trang trí hoa và điện chiếu sáng.
chia sẻ
Linh vật "rồng con" uốn lượn kết hợp hiệu ứng phun lửa, phun nước tại đường hoa Đà Nẵng được xem là một "hiện tượng" trên đường đua linh vật rồng năm nay.
15 vị trí trang trí hoa phục vụ người dân và du khách vui chơi, thưởng lãm, check-in dịp Tết Giáp Thìn 2024 nằm trên các tuyến đường Bạch Đằng, 2/9, Trần Hưng Đạo, khu vực cầu Rồng, cầu sông Hàn...
Song song với công tác đầu tư trang trí Tết Nguyên đán từ nguồn ngân sách nhà nước, UBND thành phố Đà Nẵng kêu gọi xã hội hóa trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết.
Các không gian, tiểu cảnh tại đường hoa Tết thu hút nhiều người dân, du khách đến check-in.
Xuyên suốt các điểm trang trí trên đường hoa Tết Đà Nẵng là hình ảnh cách điệu linh vật rồng - linh vật của năm 2024.
Nổi bật là linh vật rồng bay được mô phỏng theo thiết kế của cầu Rồng, với màu vàng đặc trưng và thiết kế khớp nối độc đáo.
Khác với các linh vật rồng đình đám trên mạng xã hội thời gian qua như rồng TP HCM, rồng Quảng Trị, rồng Bình Định, rồng Quảng Nam, rồng Phú Yên,...linh vật "rồng con" uốn lượn kết hợp hiệu ứng phun lửa, phun nước tại đường hoa Đà Nẵng được xem là một "hiện tượng" trên đường đua linh vật rồng năm nay.
Bên cạnh đó là một linh vật rồng Đà Nẵng không kém phần độc đáo khác.
Thần thái uy nghiêm của linh vật rồng khu vực đường hoa phía Tây cầu Rồng.
Tại các cụm tiểu cảnh, linh vật rồng được thiết kế cách điệu với nhiều hình dáng tư thế, vừa uy nghiêm, mạnh mẽ, vừa có sự gần gũi phù hợp với văn hóa Việt.
Một hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu tạo điểm nhấn bắt mắt.
Linh vật rồng hoành tráng được đặt tại cụm tiểu cảnh trước số 42 Bạch Đằng, gần trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.
Linh vật rồng gợi ký ức về thời vua Hùng dựng nước, hình ảnh đàn chim lạc bay lên thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa của thành phố.
Tượng Rồng thời Lý với thế "rồng thăng" bằng gốm Bát Tràng cao 5,0m tại đường hoa Tết Đà Nẵng (khu vực trên cầu chữ T trước số 42 đường Bạch Đằng).
Hình ảnh linh vật rồng trở thành điểm nhấn độc đáo trên đường hoa Tết Đà Nẵng.
Theo kế hoạch, đường hoa Tết Đà Nẵng sẽ tổ chức phục vụ người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm đến hết ngày 19/2 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
>>> Mời độc giả xem thêm video Người trồng hoa thấp thỏm thị trường Tết (Nguồn: VTV24):
Tiếp nhận chiếc điện thoại do người dân đánh rơi trên địa bàn, Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã xác minh và trao trả cho chủ sở hữu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130 /2024/NĐ-CP quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.
Khi con bị hóc kẹo, người cha sơ cứu nhưng không được nên hốt hoảng ôm con chạy vào một phòng tiêm chủng ở Đà Nẵng. May mắn cháu bé đã được nữ bác sĩ kịp thời cứu giúp.
Vào thời điểm này, người trồng đào ở Nhật Tân, Phú Thượng, (quận Tây Hồ, Hà Nội) đáng nhẽ phải tất bật chăm cây, uốn cành, tuốt lá, nhưng… nào ngờ siêu bão Yagi đã biến hàng nghìn gốc hoa bị ngập hỏng, khiến các hộ dân khóc ròng.
Ngày 16/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc và trao quà động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Sở GD&ĐT Hà Nội đã ra văn bản đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng trong trường học; đề nghị học sinh không sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp.