Lô sữa đầu tiên xuất sang Trung Quốc có gì đặc biệt?

(khoahocdoisong.vn) - Tại buổi lễ Công bố xuất khẩu lô sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, đây không phải là nghi thức xuất khẩu một lô hàng thông thường mà là một bước ngoặt đặc biệt quan trọng.

4 yếu tố đặc biệt của sự kiện

Bộ trưởng Cường chỉ ra, ít nhất có 4 yếu tố đặc biệt về sự kiện này.

Thứ nhất, sự hiện diện của hai ủy viên Bộ Chính trị (Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình) cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự kiện nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. Điều đó cũng thể hiện tiềm năng và hiệu quả mà nông nghiệp mang lại.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tham dự Lễ công bố xuất khẩu chính ngạch lô sữa đầu tiên của Việt Nam sang Trung Quốc, ngày 22/10/2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tham dự Lễ công bố xuất khẩu chính ngạch lô sữa đầu tiên của Việt Nam sang Trung Quốc, ngày 22/10/2019.

Thực tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn lâu nay bị xem là khu vực khó khăn, cần hỗ trợ, các nguồn lực vẫn được xem ở dạng tiềm năng. Tuy nhiên, việc rất nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân lớn như TH (với thương hiệu sữa TH true MILK xuất khẩu lô hàng đầu tiên lần này) vào cuộc và thành công đã xóa tan định kiến đó.

Thứ hai, lô sữa này sẽ khai thông hơn nữa đường đi chính ngạch của nông sản Việt vào Trung Quốc – thị trường lớn nhất thế giới với 1,4 tỷ dân, mỗi năm nhập khẩu đến 150 tỷ USD nông sản, GDP bình quân đầu người 11.000USD/năm.

Bộ trưởng Cường đánh giá, với ngành nông nghiệp, sữa là nông sản đặc biệt, là ngành hàng khó nhất, thời tiết Việt Nam không quá lợi thế để nuôi bò sữa nhưng chúng ta đã  đảm bảo các điều kiện để xuất khẩu. “Ngành hàng khó nhất chúng ta đã thực hiện được, các ngành hàng khác cũng sẽ làm được”, ông nói.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, xuất khẩu sữa vào thị trường Trung Quốc là sự kiện đặc biệt quan trọng, bước ngoặt của nền nông nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, xuất khẩu sữa vào thị trường Trung Quốc là sự kiện đặc biệt quan trọng, bước ngoặt của nền nông nghiệp Việt Nam.

Điểm đặc biệt thứ 3 của sự kiện này, theo Bộ trưởng, là thể hiện việc tái cơ cấu nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng của Việt Nam.

Niềm tự hào hàng Việt

Về điểm đặc biệt thứ tư của sự kiện lô sữa đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, vị “thuyền trưởng” ngành nông nghiệp khá tinh tế khi để ý đề cập đến tính dân tộc của doanh nghiệp Việt.

“80% doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp là doanh nghiệp dân tộc, nên sự kiện này đánh dấu sự vươn lên rất mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân trong nước” – Bộ trưởng Cường nói.

Với Tập đoàn TH, thị trường sữa Trung Quốc có những mối liên kết đặc biệt: Bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn và cộng sự đã đặt mục tiêu “đưa ly sữa Việt Nam ra thế giới”, trong đó có Trung Quốc. Đó là những ly sữa sạch, an toàn, chất lượng quốc tế để khẳng định thương hiệu Việt, trí tuệ Việt.

Tại lễ công bố xuất khẩu lô sữa chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc, bà Thái Hương tự tin tuyên bố: “Sữa TH true MILK xuất khẩu sang Trung Quốc không có gì thay đổi so với sữa được bán tại Việt Nam, đó là quy trình chung, chỉ thay đổi bao bì. Đó là niềm tự hào Việt Nam. Chúng ta đừng mất rất nhiều tiền để nhập khẩu sữa nữa”.

Các doanh nghiệp trước đây, kể cả TH đã mở cửa hàng đầu tiên tại Quảng Châu và bán sản phẩm chính ngạch vào các siêu thị lớn tại Trung Quốc từ năm 2017. Tuy nhiên, các lô hàng xuất khẩu trước đây là sản phẩm chế biến từ sữa dưới 80% (chủ yếu là sữa chua).

Việc cấp cho TH mã số nhập khẩu chính thức để nhập lô hàng đầu tiên lần này tuân thủ theo các quy định về nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của VN xuất khẩu sang Trung Quốc được ký kết tháng 4/2019. Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã công nhận và ghi danh Công ty Cổ phần sữa TH (thuộc Tập đoàn TH) là doanh nghiệp đầu tiên xuất khẩu sữa chính ngạch, mở con đường tiến rộng, tiến sâu vào thị trường Trung Quốc.

Sáng 22/10/2019, ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng ông Hùng Ba, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư đã ký giữa Bộ NN&PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 26/4/2019.

Theo đó, Công ty Cổ phần sữa TH là doanh nghiệp đầu tiên được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số cho phép xuất khẩu hai nhóm sản phẩm sữa. Lô sữa đầu tiên xuất khẩu mang thương hiệu TH true MILK gồm: Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất và sữa tươi tiệt trùng bổ sung hương liệu tự nhiên.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top