Liên tiếp phát hiện 2 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

Nghe tiếng khóc của trẻ, tiếng chó sủa liên hồi phía bờ kênh, người dân đi kiểm tra phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Sáng 1/4, lãnh đạo UBND thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) xác nhận đơn vị vừa mới ban hành thông báo về việc tìm người nhà cho trẻ sơ sinh được khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Nơi phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh tienphong

Nơi phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh tienphong

Theo đó, khoảng 4h30 ngày 31/3, một số người dân sống ở tổ dân phố 7, thị trấn Quảng Phú nghe thấy có tiếng trẻ con khóc trước số nhà 9 đường Trường Chinh.

Khi mọi người mở cửa đi ra tìm hiểu thì phát hiện một bé sơ sinh còn chưa cắt dây rốn được cuốn chặt trong tấm khăn nằm bên lề đường, bên cạnh túi quần áo trẻ em còn mới.

Bé nặng 2.5kg, hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu bé tốt, đang được người dân và đại diện các cơ quan ban ngành thay nhau chăm sóc.

Trước đó, vào ngày 25/3, người dân tại buôn Lê B (thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo) phát hiện một bé trai được bọc trong một chiếc túi xách màu trắng và được đặt ở khu vực bụi cây.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé mới được khoảng một ngày tuổi, nặng 2,5kg và trên người còn nguyên dây rốn.

Cơ quan chức năng của 2 địa phương đã thông báo ai là người thân của cháu bé đến làm thủ tục nhận lại. Sau 7 ngày thông báo nếu không có người nhà đến nhận, đơn vị sẽ làm thủ tục, chuyển bé về Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em để chăm sóc.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top