Liên hiệp Hội Việt Nam gửi thư khen Báo KH&ĐS

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 23/3, thay mặt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã gửi thư khen và ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tập thể Báo KH&ĐS.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao vật tư y tế cho đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao vật tư y tế cho đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Theo đó, hiện diễn biến dịch Covid-19 lan rộng ở nhiều nước trên thế giới, trong khi số ca mắc ở Việt Nam tăng cao đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất. Nhiều biện pháp phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đã được đưa ra, cả cộng đồng cùng chung tay góp sức với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 3/2020, Báo KH&ĐS phối hợp cùng Công ty Safelife Việt Nam, các nhà tài trợ khác đã tổ chức trao tặng 90.000 khẩu trang kháng khuẩn cao cấp - y tế, 8.120 lít nước sát khuẩn, 4.500 chai cồn rửa tay khô - nước rửa tay sát khuẩn và 2 nhiệt kế hồng ngoại tới Bộ đội Biên phòng, y tế, hải quan, công an... và 7 tỉnh phía Bắc nhằm đóng góp một phần cũng như động viên kịp thời nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Báo KH&ĐS đã tổ chức trao tặng lực lượng bộ đội biên phòng 15.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cao cấp, 1.000 lít nước sản khẩn Anolyte và 500 chai cồn rửa tay khô. Ngoài ra, 68.000 khẩu trang kháng khuẩn cao cấp, 7.000 lít nước sát khuẩn Anolyte, 2.500 chai cồn rửa tay khô cũng đã được chuyển đến 7 tỉnh phía Bắc gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Giang và Thanh Hóa để hỗ trợ chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trú của Báo KH&ĐS tại TPHCM cũng đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng chiến sĩ” vào ngày 21/3 để trao tặng 6.000 khẩu trang y tế, 1.500 chai nước rửa tay sát khuẩn, 120 lít nước rửa tay sát khuẩn và 2 nhiệt kế hồng ngoại phòng chống Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồn Biên phòng Bến Đá. Tổng giá trị các phần quà gần 100 triệu đồng.

Đặc biệt, ngày 23/3, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã gửi thư khen và ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tập thể Báo KH&ĐS thời gian qua.

Nội dung thư viết: “Qua Báo KH&ĐS, tôi rất vui mừng được biết, sau khi tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đoàn công tác của Báo cũng đã tiếp tục đi tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho nhiều tỉnh miền núi và trung du phía Bắc.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh việc làm rất có ý nghĩa nói trên của Báo KH&ĐS. Việc làm đó đã thể hiện tình cảm cũng như ý thức trách nhiệm của tập thể cán bộ, phóng viên và biên tập viên của báo trong cuộc đấu tranh phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả anh chị em trong tòa soạn. Chúc các anh, các chị luôn vui, mạnh khỏe và thành công”.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top