<div> <p><strong>Bị gây sức ép?</strong></p> <p>Ngày 23/4, phiên xét xử vụ án thất thoát 2.713 tỷ đồng tại khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM) tiếp tục diễn ra tại TAND TP Hà Nội. Phía truy tố xác định Cty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã dùng khu đất nêu trên góp vốn với tư nhân để lập liên doanh Sabeco Pearl nhằm xây dựng cao ốc văn phòng, căn hộ. Tuy nhiên, Sabeco sau đó lại bán cổ phần trong liên doanh với giá rẻ hơn thực tế nên khu đất số 2-4-6 rộng 6.080m<sup>2</sup> với 4 mặt tiền đã bị chuyển từ sở hữu nhà nước sang tư nhân.</p> <p>Cơ quan tố tụng xác định, để xảy ra hậu quả vụ án, có trách nhiệm của các ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng 8 bị cáo khác là cấp dưới của 2 người. Trong khi đó, các lãnh đạo tại Sabeco cũng có hành vi liên quan nhưng không đủ căn cứ xử lý hình sự.</p> <p>Được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi liên quan, ông Phan Đăng Tuất - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco cho hay Sabeco “cũng được gọi là giàu có” nhưng chưa có trụ sở, mỗi năm phải chi hàng chục tỷ đồng thuê nhà nên doanh nghiệp này muốn xây dựng cao ốc.</p> <p>Ông Tuất cho hay do Bộ Công Thương thúc ép và số tiền nộp phạt gần 20 tỷ đồng do chậm triển khai dự án, nên ông đã nóng vội trong việc chọn nhà đầu tư để triển khai dự án ở khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng. “Chúng tôi tin tưởng ở Bộ Công Thương vì bộ có cả vụ pháp chế và các cơ quan liên quan, nên bộ chỉ đạo thế nào chúng tôi làm theo như vậy”, ông Tuất nói.</p> <p>Trình bày tại tòa, ông Lê Hồng Xanh - nguyên Phó tổng giám đốc và bà Phạm Thị Hồng Hạnh - nguyên Giám đốc Sabeco đều cho biết, phải làm theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.</p> <div class="notebox nleft cms-note"> <p>“Khi Sabeco đề nghị cho thoái vốn, được chúng tôi đồng ý chủ trương và hướng dẫn trình tự thủ tục thoái vốn đúng pháp luật, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, nhất là cổ đông nhà nước”.</p> <p>Bị cáo <strong>Vũ Huy Hoàng</strong> giải thích tại tòa</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Lãnh đạo Sabeco nói bị gây sức ép vụ góp vốn bằng khu đất 'vàng' ở TPHCM ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/24/photo-cms-tpo-zadn-vn_vu-huy-hoang-4-7620.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Bị cáo <strong>Vũ Huy Hoàng</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>“Bộ Công Thương từng lập đoàn kiểm tra rồi chỉ đạo cần có nhà đầu tư mới để xây dựng dự án. Vì vậy, chúng tôi càng thôi thúc muốn tìm nhà đầu tư mới để sớm có trụ sở làm việc. Tất cả phải làm theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, kể cả khi họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông ở Sabeco đều phải xin ý kiến” - ông Xanh nói.</p> <p><strong>Bị miễn nhiệm </strong><strong>trước khi thoái vốn</strong></p> <p>Trong vụ án, Viện kiểm sát xác định cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đưa ra nhiều chủ trương sai và chủ trì một cuộc họp ngày 29/3/2016, có nội dung quyết định giá khởi điểm bán cổ phần của Sabeco khi thoái vốn tại liên doanh Sabeco Pearl.</p> <p>Phản bác lại cáo buộc trên, bị cáo Hoàng khẳng định bản thân không trực tiếp quản lý Sabeco đồng thời nói cuộc họp không quyết định giá bán cổ phần và ông chỉ chủ trì thay bị can Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương (hiện bỏ trốn) do lúc đó, bà Thoa đi vắng.</p> <p>Ngoài ra, ông Hoàng cũng trình bày việc bị Quốc hội Khóa 13 cùng Chủ tịch nước bãi miễn chức Bộ trưởng Bộ Công Thương vào ngày 8/4/2016. “Từ đó, tôi không tham gia bất cứ khâu, công đoạn nào của quá trình thoái vốn. Đến 30/5/2016, Sabeco mới xây dựng phương án thoái vốn chính thức để tháng 6 báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt. Quá trình thoái vốn của Sabeco kết thúc năm 2017 và tôi không hề can thiệp” - bị cáo Hoàng nói.</p> <p>Về quá trình Sabeco thoái vốn, bị cáo Hoàng khai lý do vì Chính phủ có chủ trương yêu cầu doanh nghiệp nhà nước thoái vốn khỏi lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính. Sau đó, các nhà đầu tư tư nhân trong Sabeco Pearl cũng gửi văn bản cho ông, đề nghị để Sabeco thoái vốn khỏi liên doanh này.</p> <p>“Các nhà đầu tư này không đại diện cho Sabeco nên theo đúng thủ tục, tôi chuyển văn bản của họ cho Vụ Công nghiệp nhẹ để vụ này yêu cầu Ban quản lý vốn nhà nước và Sabeco báo cáo. Khi Sabeco đề nghị cho thoái vốn, được chúng tôi đồng ý chủ trương và hướng dẫn trình tự thủ tục thoái vốn đúng pháp luật, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, nhất là cổ đông nhà nước” - bị cáo Hoàng giải thích.</p> <div class="article__author"> </div> </div> <p> </p>
Lãnh đạo Sabeco nói bị gây sức ép vụ góp vốn bằng khu đất 'vàng' ở TPHCM
Sabeco mang khu đất 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM làm góp vốn, rồi lại bán cổ phần dẫn tới bất động sản này về tay tư nhân. Tại tòa, cựu lãnh đạo Sabeco khai bị Bộ Công Thương “gây sức ép”.
Theo tienphong.vn
Cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage ngang nhiên lấn sân sang khám chữa bệnh
Tăng triglycecid máu, người bệnh 35 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng
Vụ sập cầu treo Kẻ Nính ở Nghệ An: Thông tin mới nhất
Từ vụ tấn công mạng vào PVOIL và VNDirect, Công an Hà Nội khuyến nghị gì?
Phát hiện “Viện thẩm mỹ quốc tế” núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu
"Viện nghiên cứu tế bào gốc" núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép
Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở mang tên "Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam" hoạt động không phép tại TP Thủ Đức.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nắng nóng: Người dân cần lưu ý gì?
Theo chuyên gia, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 thời tiết trên cả nước chủ đạo nắng nóng, người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý chủ động thực hiện các biện pháp chống nắng, chống nóng, tránh hiện tượng sốc nhiệt, say nắng.
Phẫu thuật thành công giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ cắt cụt cánh tay
Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật thành công mở cân cơ, thay thế động mạch cánh tay, động mạch trụ, quay dập nát bằng tĩnh mạch hiển đảo chiều, phục hồi cân cơ bảo tồn cánh tay cho người bệnh bị tai nạn lao động.
Tự ý dùng kháng sinh, cụ bà 81 tuổi bị suy thận, viêm đại tràng nặng
Viêm đại tràng giả mạc là bệnh lý nguy hiểm do việc lạm dụng kháng sinh. Các triệu chứng của bệnh có thể bắt đầu trong vòng 1 - 2 ngày sau khi dùng kháng sinh hoặc vài tuần sau khi ngưng kháng sinh...
Tắm muộn, nữ sinh 20 tuổi đột ngột bị liệt tay chân
Viêm tủy là tình trạng tủy sống bị viêm nhiễm, có thể làm tổn thương myelin và sợi trục gây ảnh hưởng đến chức năng dẫn truyền và phản xạ của người bệnh. Thói quen tắm muộn có thể gây bệnh.
Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ 7 công nhân tử vong
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Các sơ sở Y tế phải sẵn sàng cấp cứu người trong dịp nghỉ lễ 30/4
Đó là một phần trong công văn chỉ đạo của Bộ Y tế gửi các bệnh viện và sở Y tế các tỉnh thành trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.
Kỹ thuật giúp bệnh nhân ung thư phổi di căn đốt sống cổ cao thoát liệt
Nhờ phối hợp xạ trị và phẫu thuật, điều trị đa mô thức các bác sĩ bệnh viện K đã giúp bệnh nhân ung thư phổi di căn đốt sống cổ cao thoát liệt.
Tai nạn lao động nghiêm trọng tại Yên Bái, 7 người tử vong
Chiều 22/4, lãnh đạo Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoảng sản Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.
Hà Nội: Cần thủ bất ngờ bắt được cá sấu gần 1m giữa hồ câu
Trong lúc đang câu cá tại hồ câu, một cần thủ bất ngờ phát hiện con cá sấu cắn câu nên đã cố gắng đưa được con cá sấu vào gần bờ. Bước đầu xác định con cá sấu có chiều dài khoảng gần 1m, trọng lượng 6-7kg.
Cứu sản phụ bị thai ngoài tử cung đoạn kẽ nguy hiểm
Thai đoạn kẽ là dạng mang thai ngoài tử cung nguy hiểm nhất vì khó chẩn đoán được sớm, gây mất máu nhiều và nhanh khi thai vỡ, ảnh hưởng nhiều đến khả năng có thai sau này.