Kiên Giang: Khởi tố “siêu trộm” 16 chiếc ti vi trong khách sạn

Phạm Đức Mạnh được xác định là thủ phạm đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm ti vi tại một khách sạn trên địa bàn xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Ngày 22/2, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an TP Phú Quốc vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Mạnh (sinh năm 1995, trú tại khối Quang Phú, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Mạnh được xác định là thủ phạm đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm ti vi tại một khách sạn trên địa bàn xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

doi-tuong-manh(1).jpg
Đối tượng Phạm Đức Mạnh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận trước đây là người làm thuê cho khách sạn Kakashi thuộc ấp Đường Bào (xã Dương Tơ, TP Phú Quốc), do ông Lê Kim Long làm chủ. Do vậy, đối tượng nắm rõ quy luật hoạt động của khách sạn. Sau khi nghỉ việc, do bản thân không có tiền tiêu xài cá nhân nên Mạnh nảy sinh ý định đột nhập vào khách sạn để trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của công an, tính từ ngày 14/1/2022 - 26/1/2022, Mạnh đã đột nhập vào khách sạn trộm cắp 16 chiếc tivi hiệu LG 43LV640S, sau đó đăng thông tin rao bán lên mạng xã hội. Toàn bộ số tiền bán ti vi được Mạnh sử dụng cho mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được Công an TP Phú Quốc hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo Đời sống
Sơ cấp cứu đúng cách cứu sống trẻ bị chó tấn công

Sơ cứu đúng cách khi trẻ bị chó cắn

Chó cắn là một trong những tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vắc xin dại kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top