<div> <p><b style="font-size: 14px;">1.500 cán bộ nhân viên, 40 chỗ đỗ ô tô</b></p> <p>Sáng 28/9, anh Nguyễn Văn Thành, sống tại quận Thanh Xuân đến Sở Xây dựng ở khu liên cơ Võ Chí Công để xin giấy phép xây dựng cho công trình nhà mình. Anh Thành cho biết, có mặt tại khu liên cơ từ 7h30 nhưng chạy ôtô hết 3 vòng tòa nhà này và một số điểm đỗ xe trong các ngõ phố lân cận trên đường Võ Chí Công, anh vẫn chưa tìm được chỗ đỗ xe để vào giao dịch. Tình trạng này cũng xảy ra với nhiều người dân khi đến làm việc, giao dịch tại các Sở GTVT, QH&KT, KH&ĐT, Sở Tài chính….trong thời gian qua. Với một số người dân đến khu liên cơ bằng xe máy, khi vào bãi đỗ xe của tòa nhà, họ được nhân viên trông xe nói hết chỗ đành ra gửi ở một số điểm đỗ xe tự phát trên vỉa hè.</p> <p>Do thường xuyên đến Sở GTVT gia hạn giấy phép trông xe, anh Nguyễn Hoàng Tường, đại diện một doanh nghiệp vận tải có trụ sở tại quận Hoàng Mai( Hà Nội) cho rằng, để tìm được chỗ đỗ xe tại khu liên cơ Võ Chí Công, phải đến từ rất sớm và gửi xe ở các điểm trông xe tự phát trên vỉa hè. “Với giá từ 30.000 đến 50.000 đồng/lượt (cao gấp đôi giá quy định - PV) nhưng các điểm đỗ xe này cũng chỉ tiếp nhận khoảng 100 xe ô tô”, anh Tường nói.</p> <p>Qua nhiều ngày thực tế chúng tôi ghi nhận, nhiều người dân đến khu liên cơ vì không tìm được chỗ đỗ ô tô, đã bị lỡ thời gian hẹn làm việc. Tình trạng thiếu chỗ đỗ xe không chỉ xảy ra với người dân đến giao dịch mà còn với cả cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu liên cơ Võ Chí Công. Theo tìm hiểu của PV <i>Tiền Phong</i>, là nơi làm việc của 8 sở ngành với hơn 1.500 cán bộ, nhân viên với 3 tòa nhà cao từ 7 đến 27 tầng, nhưng chỉ có 1 tầng hầm đỗ xe chứa được 40 ô tô và 800 xe máy.</p> <p>Theo thống kê của Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thuộc Sở Xây dựng - đơn vị đang quản lý khu liên cơ Võ Chí Công, hiện 8 sở đang có khoảng gần 30 xe ô tô công và 600 xe ô tô của cán bộ, công chức, còn lại là xe máy. Do hầm đỗ xe của khu liên cơ chỉ có công suất 40 chỗ và chủ yếu dành cho xe công nên hiện nay, từ lãnh đạo sở đến cán bộ, nhân viên các sở ngành về đây làm việc đang phải tự tìm chỗ đỗ xe; với người đi xe máy thì cơ bản được đáp ứng.</p> <p>Cùng với chỗ đỗ xe, khu liên cơ Võ Chí Công hiện đang thiếu cả trụ sở tiếp công dân cho các sở ngành theo quy định, dẫn đến thực tế là khi đến làm việc, giao dịch, người dân rất khó tiếp cận, phản ánh được những vấn đề mình quan tâm, muốn tháo gỡ. “Muốn vào được các sở ngành ở trên các tầng cao để liên hệ công việc, chúng tôi phải đăng ký làm thủ tục với quản lý tòa nhà, sau đó xếp hàng để chờ thang máy và đi hỏi từng tầng về phòng chức năng mình muốn đến. Đến cơ quan công quyền,nơi “một cửa” mà chúng tôi như bị hành xác”, ông Hoàng Đình Sang, người dân sống trên phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa phản ánh.</p> <p><b>Chưa có chỗ đỗ xe cho người dân, tổ chức</b></p> <p>Trao đổi với PV <i>Tiền Phong</i><i> </i>ngày 28/9, ông Mạc Đình Minh, Giám đốc Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở xác nhận, sau khi đi vào sử dụng tòa nhà đã tồn tại một số bất cập. Về chỗ đỗ xe, ông Minh cho hay, tòa nhà chỉ bố trí được 5 chỗ đỗ xe ô tô cho mỗi sở ngành và xe máy của cán bộ, nhân viên, còn chưa có chỗ đỗ xe cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác và chưa đáp ứng được nhu cầu đỗ xe ô tô của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong tòa nhà.</p> <p>Để tháo gỡ việc này, ông Minh cho biết, hiện Ban đã đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố chỉ đạo Sở GTVT, UBND quận Tây Hồ, Công an thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung đã được liên ngành thống nhất. Trong đó, Sở GTVT, UBND quận Tây Hồ triển khai việc cấp phép với các bãi xe đủ điều kiện xung quanh tòa nhà, như bãi xe ngõ 655, ngõ 603 và ngõ 677 đường Lạc Long Quân. Về lâu dài, các đơn vị liên quan trong đó có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Công nghiệp Hà Nội (Ban Dân dụng) - chủ đầu tư xây dựng khu liên cơ cần thực hiện nhanh các dự án hạ tầng bổ sung cho khu liên cơ, tránh tình trạng tòa nhà đã đưa vào hoạt động nhưng các công trình và dịch vụ phụ trợ lại chưa có.</p> <p>Chiều 28/9, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Công nghiệp Hà Nội cho biết, ban đầu khu liên cơ có chức năng là nhà tái định cư, sau đó đã được chuyển đổi thành khu làm việc của các sở ngành. Từ thực tế như vậy nên mục tiêu và công năng xây dựng ban đầu có khác so với thực tế sử dụng hiện nay.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Theo đại diện Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở (Sở Xây dựng Hà Nội), việc dự án không có bãi đỗ xe đúng với công suất và phòng tiếp dân cho mỗi sở ngành khi chuyển về là một thiếu sót. Việc này đang được các sở ngành liên quan đề xuất thành phố cho chỉ đạo để khắc phục.</p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author"> </p> </div>
Khu 8 sở ngành Hà Nội: Như bị hành xác khi đến 'một cửa'
Mới đi vào sử dụng gần 3 tháng nhưng khu liên cơ Võ Chí Công - nơi làm việc của 8 sở ngành tại Hà Nội đang phát sinh hàng loạt bất cập, khiến cả người dân đến giao dịch cũng như công chức, nhân viên làm việc tại đây luôn như bị “hành xác” mỗi ngày.
Theo www.tienphong.vn
98% doanh nghiệp tại Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu xác minh vụ trẻ mầm non bị gãy tay trong trường học
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc cấp phép nhà dân có 4 tầng hầm
6 dự án BĐS triệu đô ở Hà Nội xin điều chỉnh, chuyển nhượng
Trung tâm Hà Nội đông kín người đi chơi Trung Thu
Nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong tại Yên Bái
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội
Thi công mương thoát nước, bất ngờ phát hiện quả bom 340kg giữa lòng thành phố
"Tiền mất, tật mang" vì... sập bẫy quảng cáo làm đẹp, trị bệnh trên MXH
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Vừa qua, tại khu vực khu vực Vân Hồ (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân. Trước đó, tại nhiều nơi trên cả nước cũng đã xảy ra mưa đá.
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2024 vào sáng 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đặc biệt lưu ý vấn đề ý thức của người lái trong việc chấp hành luật giao thông.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.