Khám phá sinh vật cổ đại Charnia khiến khoa học bối rối hàng thế kỷ
T.B (tổng hợp)
Charnia, sinh vật không rõ nguồn gốc, sống trong môi trường biển sâu cách đây 560 triệu năm gây tò mò.
Hóa thạch cổ xưa bậc nhất từng được biết. Charnia là một trong những sinh vật đa bào cổ xưa nhất, xuất hiện cách đây khoảng 560 triệu năm, thuộc kỷ Ediacara – thời kỳ trước khi động vật hiện đại bùng nổ. Ảnh: eos.org. Không giống bất kỳ sinh vật hiện đại nào. Hình dạng của Charnia trông như một chiếc lá dương xỉ với các nhánh phân tầng đối xứng, nhưng lại không có cơ quan rõ ràng như miệng, ruột hay hệ tiêu hóa. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc “phân nhánh lặp lại” độc đáo. Cơ thể của Charnia có dạng phân nhánh lặp lại theo quy luật, mỗi nhánh nhỏ giống với toàn bộ cấu trúc lớn hơn – một dạng hình học sinh học đặc biệt. Ảnh: ytimg.com. Sống trong môi trường biển sâu. Các nghiên cứu cho thấy Charnia từng sống dưới đáy biển sâu, nơi ánh sáng gần như không có, khác với giả thuyết cũ cho rằng chúng sống ở vùng nước nông. Ảnh: amazonaws.com.
Không ăn theo cách thông thường. Do không có miệng, Charnia có thể hấp thụ chất dinh dưỡng trực tiếp qua bề mặt cơ thể từ nước biển, một phương thức sống rất khác với hầu hết sinh vật ngày nay. Ảnh: Pinterest. Phát hiện làm thay đổi nhận thức khoa học. Hóa thạch Charnia được phát hiện tại Anh vào thế kỷ 20, chứng minh rằng sự sống đa bào đã tồn tại trước kỷ Cambri, thay đổi hoàn toàn hiểu biết trước đó của giới khoa học. Ảnh: free3d.com. Không phải thực vật cũng không hẳn là động vật. Dù trông giống cây, Charnia không phải thực vật. Tuy nhiên, việc xếp nó vào giới động vật hay một nhóm hoàn toàn riêng biệt vẫn còn là đề tài tranh luận. Ảnh: Pinterest.
Bí ẩn chưa có lời giải hoàn toàn. Cho đến nay, Charnia vẫn là một trong những sinh vật bí ẩn nhất lịch sử Trái Đất, khiến các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ nguồn gốc và cách sống của nó. Ảnh: Pinterest. Xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi