Khám phá con đường hoa giấy xuyên rừng Mã Đà

Những năm gần đây, cung đường hoa giấy kéo dài gần 30km xuyên qua khu rừng tự nhiên Mã Đà trở thành nét đặc trưng, thu hút du khách đến Đồng Nai để tận mắt thưởng lãm.

Tuy chưa có một sự công nhận chính thức nhưng theo nhiều du khách, hiện nay vẫn chưa có nơi nào tại nước ta sở hữu được con đường hoa giấy dài tương tự.

Con đường hoa giấy xuyên rừng

Con đường hoa này dài gần 30km, bắt đầu từ xã Mã Đà đến xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Hoa giấy được trồng san sát 1 bên đường, nối dài tăm tắp rực rỡ trong nắng.

Đặc biệt, con đường hoa giấy này nằm trong khu vực rừng Mã Đà – nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của miền Đông Nam Bộ, nên khung cảnh xung quanh lại càng hoang sơ, thơ mộng. Trên đường dẫn vào rừng, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, dễ dàng chìm đắm vào với thiên nhiên, cây cỏ.

Con đường hoa này là ý tưởng và công sức vun trồng, chăm sóc hơn 1 thập kỷ qua của các Cán bộ, nhân viên Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, cùng với sự ủng hộ, giúp sức bà con nhân dân trong khu vực. Với mong muốn tạo điểm nhấn trên cung đường dẫn vào 3 khu di tích cấp quốc gia tại rừng Mã Đà, đồng thời tạo thêm cảnh quan để góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch sinh thái của tỉnh Đồng Nai.

Ban đầu, cung đường được trồng cả hoa sứ và hoa giấy. Sau một thời gian, hoa giấy phát triển tốt, bung nở do chịu được thời tiết khô hạn, hợp thổ nhưỡng của vùng nên được chọn là cây trồng chính. Từ đó, số lượng hoa giấy ở đây tăng theo mỗi năm. Đến nay cả con đường có khoảng 12.000 gốc, trong đó rất nhiều cây đã được 15 – 16 tuổi. Riêng hoa sứ cũng còn khoảng 6.000-7.000 cây. Theo nhiều người dân bản xứ cho biết, hoa giấy nở quanh năm, bất kể mưa hay nắng, hoa giấy cũng khoe sắc. Song, mùa hoa nở rộ và đẹp nhất là cuối xuân và đầu hè. Cụ thể từ nay đến tháng 6 là mùa hoa giấy nở rộ, thích hợp cho mọi người trải nghiệm và check-in những tấm ảnh tuyệt vời nơi cung đường này.

Hoà mình vào thiên nhiên tại rừng Mã Đà nguyên sơ

Hiện nay, xu hướng của nhiều người Việt Nam cũng như thế giới thích trải nghiệm những nơi thiên nhiên còn hoang dã chưa chịu nhiều tác động của bàn tay con người. Du lịch khám phá, nghỉ dưỡng ở rừng đang được nhiều người lựa chọn không kém gì biển. Vì vậy, đã đến Đồng Nai ngắm đường hoa dài nhất Việt Nam thì không lý gì lại không dành thời gian để khám phá rừng Mã Đà đầy hoang sơ, với nhiều trải nghiệm thú vị.

Trekking rừng Mã Đà: Còn nhiều nguyên sơ, cùng hệ động thực vật tự nhiên phong phú, rừng Mã Đà phù hợp để thực hiện những hành trình trekking đầy thú vị. Đoạn trekking rừng Mã Đà được nhiều người đánh giá khá ‘lành’, dễ đi và phù hợp với nhiều người không có kinh nghiệm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, du khách vẫn nên đi theo nhóm hoặc có hướng dẫn viên là tốt nhất. Khí hậu tại vùng đất này tương đối dễ chịu, trời trong và ít mưa, không gây cản trở trong suốt chuyến đi hoàn toàn giúp du khách dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp huyền bí của rừng già, đồng thời hít thở bầu không khí trong lành, khám phá sự trù phú của hệ sinh thái.

Đạp xe xuyên rừng: Đối với những du khách yêu thích bộ môn đạp xe địa hình, rừng Mã Đà là địa điểm khá lý tưởng để thực hiện hành trình này. Hiện nay tại khu vực bìa rừng Mã Đà có một số dịch vụ cho thuê xe đạp địa hình, với nhiều mức giá tùy theo loại xe và trang thiết bị. Du khách có thể rủ nhóm bạn cùng đạp xe men theo cung đường mòn, len lỏi giữa những tán cây rậm rạp và chinh phục những cánh rừng già.

Cắm trại tại hồ Trị An: Bao bọc chung quanh rừng Mã Đà là hồ Trị An yên bình, thế nên, khi kết thúc hành trình băng rừng, có thể dừng chân nghỉ ngơi bên mặt hồ. Tại đây, du khách có thể câu cá hay mua từ những người dân địa phương mới đánh bắt lên để chuẩn bị bữa ăn mộc mạc. Vào buổi tối, thì không gì tuyệt vời bằng cùng bạn bè quây quần bên lán trại, đàn ca quanh ánh lửa bập bùng.

Tham quan di tích Cách Mạng: Tại rừng Mã Đà có hai di tích cách mạng nổi tiếng là Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ, từng nổi tiếng trước 1975 với địa danh “Mã Đà sơn cước anh hùng tụ” với rừng Chiến khu Đ bạt ngàn, là nơi giáo dục cách mạng của cha ông thời trước.

Kinh nghiệm và lưu ý khi đến Mã Đà

Rừng Mã Đà nằm tọa lạc tại huyện Vĩnh Cửu thuộc huyện Đồng Nai và thuộc khuôn viên của Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Nơi đây cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tầm 90km, nên du khách có thể dễ dàng di chuyển bằng ô tô hoặc đi phượt bằng xe máy đều thuận tiện. Vì là rừng nguyên sinh, nên khi đến đây đừng quên mang theo các loại thuốc chống côn trùng, thuốc bôi nếu bị cắn và kem chống nắng, mũ, nón, kính râm…nói chung là các vật dụng cần thiết cho chuyến trekking.

Nếu cắm trại qua đêm, bạn cần mang theo quần áo ấm vì khi trời đêm, khí hậu tại rừng sẽ xuống thấp hơn. Tại khu vực Hồ Trị An hiện nay có nhiều dịch vụ cho thuê lều bạt, du khách cần cân nhắc xem việc có phải mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc hay không. Giá thuê lều cắm trại tại Hồ Trị An hiện dao động từ 150.000 - 500.000 đồng tùy loại.

THÔNG BÁO

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng thông báo tới Quý Bạn đọc và Đối tác về việc thay đổi định lượng giấy in và hình thức thể hiện tuần báo Khoa học và Đời sống, từ số báo 11 phát hành ngày 14/03/2024.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý Bạn đọc và Đối tác với tuần báo Khoa học và Đời sống.

Trân trọng thông báo.

BAN BIÊN TẬP

Theo Đời sống
Biết gì về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương?

Biết gì về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương?

UNESCO nêu rõ, hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đáp ứng 5 tiêu chuẩn của một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Trong đó, tiêu chí quan trọng nhất là "Giá trị nổi bật mang tính toàn cầu".
back to top