Israel có thể sử dụng C-130 Israel thả bom tấn công cơ sở hạt nhân Iran
Thiên Đăng
B-2 Spirits của Mỹ là máy bay duy nhất sử dụng bom GBU-57, nhưng liệu máy bay C-130 của Israel có thể dùng bom này để tấn công các cơ sở sâu nhất của Iran?
Một ẩn số lớn mà các chuyên gia quân sự quốc tế đã thảo luận trong nhiều năm là cách Israel sẽ phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran, không chỉ làm suy yếu chúng, mà còn xâm nhập vào các địa điểm hạt nhân bị chôn sâu dưới mặt đất từ trên không, cụ thể là cơ sở làm giàu hạt nhân nằm dưới một ngọn núi ở Fordo của Iran. Ảnh: @ The Independent.Ứng cử viên hàng đầu trong khả năng này chính là chiếc máy bay B-2 Spirits của Mỹ mang theo bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP), nhưng còn đội bay khiêm tốn của Israel gồm khoảng 15 máy bay vận tải Hercules KC-130H, C-130H và C-130J thì sao, chúng có thể đảm nhiệm khả năng tương tự này hay không? Ảnh: @Wikipedia.
Về mặt lý thuyết, máy bay B-2 Spirits của Mỹ mang theo bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) sẽ là một tổ hợp vũ khí đáng gờm có thể đào đủ sâu để phá hủy cơ sở hạt nhân Fordo của Iran. Một phần sức hấp dẫn của máy bay B-2 Spirits là nó có thể xâm nhập rất sâu vào không phận Iran, và tấn công các mục tiêu, mà không cần phải tiến hành một cuộc chiến tranh trên không toàn diện. Tuy nhiên, bất kể thế nào thì máy bay B-2 Spirits vẫn không phải là một lựa chọn cho Israel, vì Mỹ vẫn chưa đồng ý cung cấp dòng máy máy này để tham gia cuộc chiến cùng với Israel. Ảnh: @ Duhr Aviation Art.Gần đây, có một số hình ảnh thú vị về các hoạt động C-130 của Israel mở rộng về phía đông, qua Syria và có thể xa hơn nữa. Không rõ chính xác những hoạt động này nhằm mục đích gì. C-130 có thể được dùng để cung cấp các điểm tiếp nhiên liệu và vũ khí phía trước, hay tiếp nhiên liệu trên không cho các trực thăng hoạt động đặc biệt được giao nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn chiến đấu và khai thác tác chiến. Ảnh: @ The Greek Herald.C-130 cũng có thể hỗ trợ các căn cứ phóng máy bay không người lái, hoặc thậm chí dùng để thả máy bay không người lái xuống sâu vào Iran. Khi Israel tiếp tục tháo dỡ những phần còn lại của hệ thống phòng không Iran, việc đẩy những chiếc máy bay như C-130 này vào sâu hơn nữa trong nước Iran là một khả năng lớn. Ảnh: @ The Greek Herald.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu những chiếc C-130 của Israel có thể mang và thả bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) tấn công các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới mặt đất của Iran? Ảnh: @ AirPra.Chắc chắn có tiền lệ dễ dàng cho việc máy bay C-130 thả những quả bom cực lớn cả cũ lẫn mới từ khoang chứa khổng lồ của chúng. Bom BLU-82 Daisy Cutter từng được máy bay C-130 thả xuống, chủ yếu để dọn sạch bãi đáp. Bom công phá lớn trên không được gọi là GBU-43 Mother Of All Bombs (MOAB) đang được sử dụng ngày nay, và nó cũng đã được sử dụng trên C-130 với kết quả tàn khốc ở Afghanistan vào năm 2017. Vậy còn với một loại vũ khí xuyên giáp siêu nặng như bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP), C-130 có khả năng đảm nhiệm tốt? Ảnh: @AF.mil.Việc thả một vũ khí nặng gần 13.607 kg của bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) ra khỏi phía sau của chiếc máy bay C-130 chắc chắn sẽ là một điều đáng chú ý, bởi trong thực tế thì bom GBU-43 Mother Of All Bombs (MOAB) nhẹ hơn gần một phần ba so với bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP). Ảnh: @ Newsweek.
Hạng mục chính mà C-130 sẽ bất lợi hơn B-2, ngoài khả năng sống sót và khả năng mang phải mang hai bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) cùng một lúc, nó còn liên quan tốc độ và độ cao của máy bay. C-130 bay thấp hơn và chậm hơn đáng kể so với B-2, điều này sẽ ảnh hưởng đến lực tác động tổng thể của vũ khí được thả xuống. Ảnh: @ WinAir.Một chiếc C-130 thả cùng một vũ khí ở độ cao 7.620 mét và tốc độ 402 km/h sẽ tạo ra lực tác động động học nhỏ hơn đáng kể so với một chiếc B-2 thả cùng vũ khí ở độ cao 15.240 mét và tốc độ 804 km/h. Chắc chắn đây là một vấn đề lớn đối với việc dùng C-130 mang bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) để tấn công cơ sở làm giàu hạt nhân nằm dưới một ngọn núi ở Fordo của Iran. Ảnh: @ WinAir.
Vậy liệu một chiếc C-130 có thể giáng một đòn tàn phá vào một mục tiêu như Fordo bằng bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) hay không? Câu trả lời là, chúng ta vẫn không biết rõ. Và ngay cả khi không thể tấn công Fordo hoàn toàn, Iran vẫn còn có nhiều khu vực quan trọng khác bị chôn vùi dưới những ngọn núi, nhưng nhiều nơi trong số đó ít được củng cố hơn, mà C-130 có thể giáng một đòn tàn phá bằng bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) xuống đó. Ảnh: @NBC News.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.