Hà Nội tổ chức thành công Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+

Công an TP Hà Nội đã đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022. Bữa tiệc âm nhạc bên hồ Hoàn Kiếm của hơn 400 nghệ sỹ, chiến sỹ các nước ASEAN+ đã mang lại nhiều ấn tượng cho người dân và du khách Thủ đô.
11.jpg
Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt công tác đón, dẫn và bảo vệ các đoàn khách quốc tế.

Tối 10/7, tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Chương trình biểu diễn hòa nhạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ năm 2022.

19.jpg
Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, năm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962/ 20-7-2022) diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình hòa nhạc với sự tham gia của hơn 400 nghệ sỹ, chiến sỹ của 8 đoàn nhạc tham gia nhạc hội, trong đó có 6 đoàn nhạc từ các nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Brunei, Myanmar, Philippines và 2 đoàn của nước chủ nhà là Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam, Đoàn nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam.

1(1).jpg
Màn diễu hành của kị binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Đáng chú ý là màn diễu hành của kị binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

2.jpg
Màn biểu diễn kéo dài trong khoảng 30 phút.
5.jpg
Đội kỵ binh phi nước đại… trước sự thích thú, phấn khích của các đoàn quốc tế và người dân Việt Nam có mặt theo dõi.

Sau 2 màn diễu hành đi đều, dàn kỵ binh của Việt Nam biểu diễn phi nước đại xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) gây ấn tượng nhiệt liệt với các quan khách và người dân Thủ đô.

3.jpg
6.jpg
Kỵ binh diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm trong lễ khai mạc.
17.jpg
Kỵ binh được trang bị trang phục ấn tượng, thể hiện sức mạnh vẻ đẹp của chiến sĩ công an.
15.jpg
Diễu binh.
12.jpg
Chạy nước rút về đích.
02.jpg
Nhạc hội kết thúc thành công.
01.jpg
Tiết mục của đoàn Cảnh sát Myanmar.

Bài và ảnh: Tuyết Vân, Kim Ngân, Nguyễn Nam, Hưng Phan

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top