Hà Nội: Người dân đi thả cá, vui như ngày hội

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp là ngày chính lễ cúng ông Công ông Táo, người dân nô nức mang cá chép ra thả để tiễn Táo quân về trời.

Theo phong tục văn hóa cổ truyền của người Việt, cứ đến 23 tháng Chạp hàng năm là mọi gia đình làm mâm cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Họ tin rằng, Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo những việc đã làm và chưa làm được trong năm vừa qua trình báo với Ngọc Hoàng. Sau đó, đến đêm giao thừa, các Táo mới trở lại trần gian tiếp tục công việc trông coi bếp lửa gia đình.

Năm nay, tại khu vực Hồ Tây, Hà Nội, rất đông người dân đến thả cá. Vui mừng nhất là các em nhỏ được theo bố mẹ đến đây. Em Hoàng Văn Hiếu, học sinh trường Tiểu học Cát Linh vui vẻ kể: “Mấy năm nay, năm nào cháu cũng được bố cho mang cá đi thả, cháu nghe nói cá sẽ đưa ông Táo về trời báo cáo để cả năm mới gia đình bình an”.

Phóng viên Khoa học & Đời sống ghi lại những hình ảnh vui tươi, hân hoan của người dân nhân dịp này.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã ra khu vực Hồ Tây để thả cá.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã ra khu vực Hồ Tây để thả cá.

Các em nhỏ tỏ ra rất thích khi được đi cùng bố mẹ.

Các em nhỏ tỏ ra rất thích khi được đi cùng bố mẹ.

Theo quan niệm truyền thống, cá chép được thả phải khỏe mạnh, có đủ ba con để đưa cả ba vị thần.

Theo quan niệm truyền thống, cá chép được thả phải khỏe mạnh, có đủ ba con để đưa cả ba vị thần.

Nhưng cũng có người mang rất nhiều cá ra thả, một hình thức phóng sinh.

Nhưng cũng có người mang rất nhiều cá ra thả, một hình thức phóng sinh.

Khi thả cá, phải đặt nhẹ nhàng để cá bơi ra.

Khi thả cá, phải đặt nhẹ nhàng để cá bơi ra.

Bé gái để cá trong hộp nhựa mang ra hồ thả.

Bé gái để cá trong hộp nhựa mang ra hồ thả.

Em Hoàng Văn Hiếu, nhà ở quận Đống Đa được bố cho trực tiếp thả cá xuống hồ.

Em Hoàng Văn Hiếu, nhà ở quận Đống Đa được bố cho trực tiếp thả cá xuống hồ.

Nhiều người còn tranh thủ ghi hình làm kỷ niệm.

Nhiều người còn tranh thủ ghi hình làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, tại khu vực thả cá có rất nhiều tro nổi lên mỗi khi người dân thả cá xuống.

Tuy nhiên, tại khu vực thả cá có rất nhiều tro nổi lên mỗi khi người dân thả cá xuống.

Những năm gần đây, ý thức người dân đã không vứt trực tiếp túi ni lon xuống hồ, nhưng nước hồ vẫn đục màu tro.

Những năm gần đây, ý thức người dân đã không vứt trực tiếp túi ni lon xuống hồ, nhưng nước hồ vẫn đục màu tro.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top