Hà Nội: 43% học sinh lớp 9 sẽ không vào được trường công lập

Hà Nội dự kiến có 129.210 thí sinh tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ có 72.000 suất.

Cụ thể, sau khi phân luồng thí sinh, số học sinh tham gia vào kì thi tuyển sinh THPT là 102.000 thí sinh, trong đó chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ khoảng 72.000 chiếm khoảng 55%.

Như vậy, khoảng 43% số học sinh còn lại sẽ học tại các Trường tư nhân, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường nghề. Trong đó, dự kiến trường tư thục chiếm 23.2%, Trung tâm giáo dục thường xuyên chiếm 7.7%, các trung tâm liên kết với các Trường Cao đẳng, Đại học chiếm 13.4%.

Với tỷ lệ này, các thí sinh muốn vào trường công lập sẽ vất vả hơn trong kì thi so với những năm trước vì năm nay số thí sinh tăng thêm 1.000 học sinh.

Về số lượng nguyện vọng và cách tính điểm cho thí sinh năm nay không có gì thay đổi so với năm ngoái.

Kì thi vào lớp 10 Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 10 và 11/6/2023.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top