Giá vé máy bay Tết đắt, nhiều người chuyển sang đi xe khách

Nhiều chặng bay từ Nam ra Bắc và miền trung dịp Tết Quý Mão tăng mạnh khiến nhiều người tính toán phương án đi xe khách để giảm chi phí.

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng theo khảo sát của PV, tất cả các đường bay, vé khứ hồi đợt cao điểm (bay ngày 28 Tết; về ngày mùng 5 Tết âm lịch) đều tăng cao.

Tết Nhâm Dần 2022 năm ngoái, giá vé máy bay nội địa xuống thấp nhất so với 3 năm trước đó do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách hàng thắt chặt chi tiêu. Đến sát Tết, vé máy bay vẫn còn dồi dào, giá càng cận Tết càng rẻ hơn, trong khi những năm trước dịch khách hàng phải mua sớm vì lo hết vé.

Trong khi vé máy bay Tết năm nay đều tăng gấp đôi năm ngoái, nhiều người làm việc ở TP. HCM phải xin nghỉ sớm vài ngày để về TP. Hà Nội hoặc lùi lịch bay sau Tết nhằm giảm chi phí đi lại.

Giá vé máy bay Tết năm nay đắt hơn năm ngoái. Ảnh: Độc Lập

Giá vé máy bay Tết năm nay đắt hơn năm ngoái. Ảnh: Độc Lập

Anh Nguyễn Quang Anh (34 tuổi, quê ở Nghệ An, làm việc tại TP. HCM) cho biết, hầu như ngày nào anh cũng vào các website, ứng dụng đặt vé nhưng do giá cao nên chưa quyết định mua.

Theo anh Quang Anh, giá vé khứ hồi check hãng Vietjet Air là hơn 6,8 triệu đồng, hãng Vietnam Airlines, hãng Bamboo Airways khoảng 7 triệu đồng (mức giá đã gồm thuế, phí).

"Tôi thấy mức giá quá cao so với thu nhập của mình nên có thể sẽ đi xe khách dù quãng đường hơn 1.200 km. Dù Tết xe khách cũng tăng giá nhưng chỉ khoảng 1,5 – 1,6 triệu đồng/chiều. Nếu đi xe khách, hai vợ chồng tôi và con nhỏ sẽ tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng. Với nhiều người số tiền này có thể không đáng là bao nhưng với mức thu nhập của vợ chồng tôi thì đây là một khoản kha khá", anh Quang Anh chia sẻ.

Giá vé máy bay dịp tết cho chuyến từ TP.HCM đến Đà Nẵng.

Giá vé máy bay dịp tết cho chuyến từ TP.HCM đến Đà Nẵng.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng (29 tuổi, ở Đà Nẵng) cũng lựa chọn đi xe khách về quê thay vì đi máy bay về quê dịp Tết Nguyên đán. Chị Hồng cho biết, năm ngoái chị đi máy bay với giá khoảng 4 triệu đồng khứ hồi nhưng năm nay giá vé đã tăng gần gấp đôi.

"Lúc đầu tôi dự định đi máy bay từ TP. HCM về Đà Nẵng nhưng sau khi vào check giá tôi thấy đắt quá nên đang phân vân, chưa quyết định mua. Nếu giá vé Tết khoảng 6 – 7 triệu đồng như hiện tại, vợ chồng tôi sẽ đi xe khách về quê. Nhà tôi gửi con cho ông bà ở quê vào đây làm ăn nên sẽ cố gắng tiết kiệm chi phí để cuối năm về với con, dành tiền mua sắm đồ Tết", chị Hồng nói.

Không chỉ sốt vé nội địa, giá vé máy bay chặng quốc tế dành cho các dịp lễ Noel, Tết dương lịch năm nay cũng tăng 30 - 70% so với các năm trước dịch. Do vậy đến thời điểm này nhiều người đang xem xét hoãn kế hoạch đi du lịch bởi chi phí ngày càng đắt đỏ.

Thành Long cho biết giá vé hiện tại rất cao so với đối tượng sinh viên.

Thành Long cho biết giá vé hiện tại rất cao so với đối tượng sinh viên.

Trước tình hình giá vé máy bay hiện tại, nhiều người lao động và sinh viên ở khu vực phía Nam mong muốn được hỗ trợ và được cập nhật thêm thông tin để biết thêm các loại vé khác, đặc biệt là các gói có giá rẻ hơn để cân nhắc cho việc về quê ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc.

Nguyễn Thành Long cho biết: "Mình tham khảo giá vé bay từ TP. HCM về Huế của hãng Vietnam Airlines thì có giá 2,2 triệu đồng khi bay vào ngày 14/1 và các hãng còn lại cũng dao động từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng cho hạng ghế bình thường".

Long cũng dự tính đổi sang tàu hay xe giường nằm nhưng khi tham khảo thì giá vé của các phương tiện này cũng không thấp hơn quá nhiều. "Cho nên hiện tại mình cũng chưa chốt phương án về bằng phương tiện nào nhưng chắc cũng khẩn trương đặt vé vì càng cận tết thì giá vé càng cao", Long nói.

"Mình nghĩ giá vé trên thị trường dịp Tết rất cao nên bản thân phải tự cân đối tài chính để lựa chọn phương tiện. Chỉ mong sao nhà nước và các doanh nghiệp vận tải có những hỗ trợ giá dành cho đối tượng như: Sinh viên và người lao động thu nhập thấp", Thành Long bày tỏ.

Theo Thuỳ Linh/Sức khỏe & Đời sống
back to top