Đường sắt giảm đến 30% vé tàu sau Tết Nhâm Dần

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành đường sắt bắt đầu áp dụng chính sách giảm đến 30% giá vé tàu với tuyến Hà Nội - TP.HCM.

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, nhằm thu hút khách đi tàu, trong giai đoạn ngày từ 9/2 - 28/2, hành khách đi tàu khách chiều số lẻ sẽ được giảm giá tới 30%.

Giá vé sẽ được trừ trực tiếp trong tiền vé trên hệ thống vé tàu điện tử so với giá vé ban đầu.

tau-thong-nhat(1).jpg
Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành đường sắt bắt đầu áp dụng chính sách giảm đến 30% giá vé tàu với tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, giảm 10% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ chạy các ngày từ ngày 9/2 - 13/2/2022.

Bên cạnh đó, giảm 20% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày 14/2 - 20/2/2022. Giảm 30% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày 21/2 - 28/2/2022.

Ngành đường sắt cho biết, trong các ngày giáp Tết, khách mua vé đi tàu càng tăng dần, mỗi ngày tăng khoảng 5.000 - 6.000 vé.

Đến nay đã bán được hơn 90.000 vé, chủ yếu hành khách đi từ TPHCM, Biên Hòa, Đồng Nai đi các tỉnh miền Trung đến Đà Nẵng.

Hiện trên tuyến Bắc - Nam, hàng ngày có 5 đôi tàu khách Thống nhất: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10. Ngoài ra, trong một số ngày cao điểm có thêm tàu SE11/12, SE23/24.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top