Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa chào mừng lễ 30/4 và 1/5

Những ngày này, nhiều tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích... chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).
Hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động nhằm nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động nhằm nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Trên các tuyến phố của Hà Nội như Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Quang Trung, Giảng Võ, Lê Hồng Phong, Thanh Niên... đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano lớn... khiến phố phường thêm đẹp, sinh động hơn.

Trên các tuyến phố của Hà Nội như Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Quang Trung, Giảng Võ, Lê Hồng Phong, Thanh Niên... đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano lớn... khiến phố phường thêm đẹp, sinh động hơn.

Không khí của ngày hội non sông thống nhất đang lan tỏa khắp phố phường Thủ đô
Không khí của ngày hội non sông thống nhất đang lan tỏa khắp phố phường Thủ đô
Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội.

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống đoàn kết và tinh thần quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống đoàn kết và tinh thần quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phấp phới cờ hoa.

Khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phấp phới cờ hoa.

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc
Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc
Những bức tranh cổ động khổ lớn được trang trí trên khu thương mại Tràng Tiền Plaza.

Những bức tranh cổ động khổ lớn được trang trí trên khu thương mại Tràng Tiền Plaza.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của đất nước như là một mốc son hào hùng, chói lọi, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, phồn thịnh, ấm no.

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của đất nước như là một mốc son hào hùng, chói lọi, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, phồn thịnh, ấm no.

Theo Đời sống
Khối tài sản hơn 800 tỷ của ca sĩ Lý Hải

Khối tài sản hơn 800 tỷ của ca sĩ Lý Hải

Không chỉ tỏa sáng ở vai trò ca sĩ, Lý Hải còn gây tiếng vang khi "lấn sân" sang vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Lý Hải hiện sở hữu khối tài sản đồ sộ và cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
Tháng Tư về Côn Đảo

Tháng Tư về Côn Đảo

Nếu muốn tránh xa phố thị nhộn nhịp, tìm kiếm bình yên, bỏ lại sau lưng mọi muộn phiền thì Côn Đảo là lựa chọn lý tưởng trong dịp hè này.
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top