Dừng thông quan Cửa khẩu Móng Cái-Đông Hưng

Kể từ 0 giờ ngày 21/12 sẽ tạm dừng thông quan người và hàng hóa ở cửa khẩu Đông Hưng, bao gồm cả cặp chợ biên mậu và cầu phao để phòng chống dịch.

UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa xác nhận phía chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, có thông báo gửi chính quyền thành phố Móng Cái về việc tạm dừng thông quan hàng hóa ở cặp cửa khẩu quốc tế này để phục vụ việc phòng chống dịch COVID-19 ở phía Trung Quốc.

Theo thông báo này, trước tình hình phòng, chống dịch hiện nay ở thành phố Đông Hưng, việc thông quan người và hàng hóa tại cửa khẩu Đông Hưng (bao gồm cả cặp chợ biên mậu/cầu phao) sẽ tạm dừng kể từ 0h ngày 21/12/2021, thời gian thông quan sẽ được thông báo sau.

Những người đã đặt lịch hẹn thành công qua Hệ thống nhập cảnh hẹn trước tại cửa khẩu Đông Hưng, nếu đang/đã đến thành phố Móng Cái, tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch của thành phố Móng Cái có thể chọn lưu trú tại các khách sạn cách ly thành phố Móng Cái.

Khi cửa khẩu Đông Hưng thông quan lại bình thường sẽ làm thủ tục nhập cảnh theo thứ tự hẹn trước. Đồng thời đề nghị du khách lựa chọn cửa khẩu nhập cảnh phù hợp theo lộ trình để tránh việc lộ trình theo kế hoạch bị thay đổi do các yếu tố khác.

Cũng theo thông báo này, hiện nay cửa khẩu Đông Hưng (bao gồm cả cặp chợ biên mậu/cầu phao) các xe hàng xếp hàng chờ xuất nhập cảnh, thời gian chờ lâu. Đối với những mặt hàng cần xuất, nhập khẩu gấp cần chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch xuất nhập khẩu, sắp xếp thời gian thông quan hợp lý, thận trọng lựa chọn cửa khẩu thông quan để tránh những tổn thất không đáng có do hàng hóa tồn đọng.

Đối với những doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn, UBND thành phố Móng Cái cũng chỉ đạo căn cứ vào tình hình thực tế để có kế hoạch điều phối hàng hóa phù hợp, tránh để tình trạng ách tắc hàng hóa ở khu vực cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top